Cựu HLV tuyển Campuchia Keisuke Honda đầu quân cho Paro FC của Bhutan

(PLO)- Cựu HLV tuyển Campuchia Keisuke Honda chưa muốn ngồi một chỗ làm sếp của LĐBĐ Campuchia mà tiếp tục đi đá bóng ở Bhutan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Danh thủ Nhật Bản, cựu HLV tuyển Campuchia Keisuke Honda từng dẫn dắt tuyển quốc gia, U-23 Campuchia đá SEA Games 32 tiếp tục “thú vui” của mình.

Hiện nay danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda vẫn đang ngồi ghế Tổng quản các đội tuyển Campuchia của LĐBĐ nước này (CFA) song cuộc rong chơi của anh chưa dừng lại. Cái máu thích ra sân thi đấu vẫn cuồn cuộn trong người Keisuke Honda. Ở tuổi 38, vẫn nhỏ hơn Ronaldo 1 tuổi, Honda cớ gì phải nghỉ ngơi nếu sức khỏe còn cho phép thú vui với quả bóng tròn.

Keisuke Honda-2.jpg
HLV Keisuke Honda khi dẫn dắt U-23 Campuchia đá SEA Games 32 và bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh:CTP

Danh thủ Nhật Keisuke Honda vừa gia nhập CLB Paro FC của Bhutan. Khi có được chữ ký của danh thủ, cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản thuộc dạng huyền thoại, Paro FC khoe với thế giới trên trang web của mình: “Paro FC đã có được Keisuke Honda, mùa 2024-2025 tới đây, chúng tôi tự tin đá Play off tìm suất vào chính thức giải AFC Challenge Cup (giải hạng 3 cấp CLB châu Á, sân chơi dành cho những nền bóng đá kém phát triển). Keisuke Honda vừa mới đến, nhưng chúng tôi khẳng định, anh ấy là biểu tượng của Paro FC”.

Keisuke Honda.jpg
Ở tuổi 38, Keisuke Honda đến với núi non vùng Bhutan để khoác áo CLB Paro. Ảnh: K.T

Sự gửi gắm của Paro FC là muốn Honda truyền cảm hứng đến CLB và toàn bộ nền bóng đá Bhutan để giúp bóng đá phát triển.

Ngay cả giải đấu hạng ba châu lục, cấp CLB mà Paro FC cũng phải đi đá Play off tìm suất vào vòng bảng thì biết Bhutan có nền bóng đá yếu cỡ nào.

Keisuke Honda nhậm chức Tổng quản của CFA năm 2018, sau đó kiêm nhiệm luôn HLV trưởng đội quốc gia đến U-23 quốc gia. Thời đó anh còn bận làm cầu thủ đá cho Melburne Victoria của Úc và người bạn là Felix Dalmax trực tiếp dẫn dắt, Honda chỉ đạo cùng Felix qua... online.

Thời đỉnh cao, Keisuke Honda khoác áo Nagoya Grampus Eigh, AC Milan, CSKA Moskva, Vitesse, Picachu của Mexico,Botafogo (Braxil), Portimonennse (Bồ Đào Nha),Neftsi Baku (Azerbaijan), Suduva (Lithuania), nay đến Paro FC của Bhutan.

Keisuke Honda có một kỷ lục là cầu thủ ghi bàn khắp 5 châu, trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB mà anh khoác áo.

Gần nhất trong màu áo đội tuyển Nhật Bản, Honda đá World Cup 2018. Trong trận hòa Senegal 2-2, Keisuke Honda vào sân từ băng ghế dự bị và có bàn san bằng 2-2 cho Nhật Bản bằng pha điểm cận thành. Anh cũng là tuyển thủ Nhật Bản tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp từ 2010, 2014 và 2018.

Nay đang làm sếp bóng đá ở Campuchia nhưng anh vẫn còn mải mê với thú vui ra sân thi đấu. Tại Campuchia, Honda cũng sở hữu một CLB bóng đá, tương tự là tại Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.