Cựu giám đốc MI6 tiết lộ vì sao ông Chirac không đánh Iraq

(PLO)- Động cơ của ông Chirac khi không ủng hộ chiến tranh Iraq không phải là vì chính trị mà vì khoản tiền hơn 6 triệu USD mà ông nhận từ ông Hussein.

Ông Richard Dearlove, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo mật (MI6), vừa tiết lộ ông Jacques Chirac (Tổng thống Pháp giai đoạn 1995-2007) từng nhận của ông Saddam Hussein (Tổng thống Iraq giai đoạn 1979-2003) hàng triệu USD để không đưa quân vào Iraq năm 2003, báo Daily Mail đưa tin.

Ông Chirac vừa qua đời ngày 26-9 và lễ tang dự kiến diễn ra hôm nay (30-9).

Ông Dearlove nói ông tiết lộ điều này nhằm phản ứng với việc cáo phó sự ra đi của ông Chirac có nội dung khen ngợi ông Chirac đặt Pháp đứng bên ngoài liên quân Mỹ-Anh đánh vào Iraq.

Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac vừa qua đời ngày 26-9 và lễ tang dự kiến sẽ diễn ra hôm nay 30-9. Ảnh: AP

Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac vừa qua đời ngày 26-9 và lễ tang dự kiến diễn ra hôm nay (30-9). Ảnh: AP

Trước khi Mỹ đưa quân vào Iraq, ông Chirac đứng về phía Đức và Nga phản đối chiến tranh ở Iraq và tuyên bố sẽ bỏ phiếu phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nhằm hợp pháp hóa cuộc chiến. Sự phản đối của ông Chirac bị Mỹ chỉ trích mạnh. Tuy nhiên, vì không có nghị quyết của HĐBA LHQ, Mỹ và Anh đã tự lập liên minh đánh vào Iraq.

“Cáo phó gần đây của ông ấy nói rằng Chirac làm điều đúng đắn (về Iraq) và hầu hết chúng ta đều sai. Nhưng tôi nói rằng động cơ để ông Chirac làm điều đúng này có thể không phải như cái đã biểu lộ” - ông Dearlove nói.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo mật (MI6) Richard Dearlove. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo mật (MI6) Richard Dearlove. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Dearlove, động cơ của ông Chirac không phải là vì chính trị mà vì khoản tiền hơn 6 triệu USD mà các quỹ cá nhân của ông Hussein chuyển cho ông qua trung gian.

“Ông ấy có quan hệ có vấn đề với ông Saddam Hussein. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về chuyện động cơ ông ấy là gì khi phản đối nghị quyết Liên Hiệp Quốc… ông Chirac có mối quan hệ lâu dài với ông Saddam, không phải ở khuôn khổ quốc gia với quốc gia, mà là cá nhân” - theo ông Dearlove.

Daily Mail cho biết Anh và Mỹ đã do thám về ông Chirac để có thông tin “tình báo tin cậy” cho thấy ông Chirac nhận hàng triệu USD từ ông Hussein trong thời gian 1995-2002.

Đại sứ quán Pháp ở Anh không bình luận về tiết lộ của ông Dearlove rằng ông Chirac nhận tiền của ông Hussein, chỉ tuyên bố ủng hộ quan điểm của ông Chirac.

Lịch sử cho thấy ai đã có quyết định đúng” - bà Aurelie Bonal, người phát ngôn đại sứ quán Pháp, nói.

Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein (trái) và Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac (phải). Ảnh: NEW YORK POST

Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein (trái) và cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac (phải). Ảnh: NEW YORK POST

Cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind cho rằng ông Chirac có thể có các lý do khác để phản đối chiến tranh Iraq, bên cạnh cáo buộc nhận tiền từ ông Hussein.

“Không kể đến các lý do cá nhân, ông Chirac phản đối chiến tranh vì công chúng Pháp phản đối nó kịch liệt” - Daily Mail dẫn lời ông Rifkind.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.