Cứu được 350 trong gần 1.000 người bị kẹt ở Everest do bão tuyết bất ngờ

(PLO)- Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện đã giải cứu được 350 người khỏi cơn bão tuyết bất ngờ ở Everest, hiện đang nỗ lực cứu các nạn nhân còn lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CCTV ngày 5-10 đưa tin rằng hàng trăm du khách mắc kẹt gần sườn phía đông núi Everest (Tây Tạng) đã được lực lượng cứu hộ đưa về nơi an toàn, trong bối cảnh khu vực Himalaya hứng chịu bão tuyết bất thường.

Theo CCTV, tính đến ngày 5-10 đã có 350 người về tới thị trấn nhỏ Qudang, trong khi liên lạc được thiết lập với hơn 200 người còn lại.

Thung lũng Karma, lối dẫn lên sườn Kangshung phía đông Everest, những ngày qua đón hàng trăm du khách nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc.

bão tuyết bất ngờ
Truyền thông Trung Quốc đưa tin có gần 1.000 người mắc kẹt ở Everest khi bão tuyết xảy ra bất ngờ. Ảnh: AFP

“Trên núi vừa ẩm ướt vừa lạnh, nguy cơ hạ thân nhiệt rất cao. Thời tiết năm nay bất thường, hướng dẫn viên nói chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này vào tháng 10. Và nó xảy ra quá đột ngột” - Chen Geshuang, thành viên một nhóm trekking 18 người, chia sẻ sau khi cả nhóm về đến Qudang.

Nhóm của Chen xuống núi hôm 5-10 sau một đêm vất vả giữa mưa tuyết dày đặc kèm sấm chớp.

Theo tờ Jimu News, trước đó gần 1.000 người từng bị mắc kẹt tại khu vực này khi bão tuyết bất ngờ xảy ra. Hàng trăm dân làng cùng lực lượng cứu hộ đã được huy động để dọn tuyết mở lối tiếp cận.

CCTV cho biết số du khách còn lại sẽ lần lượt được đưa về Qudang dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của đội cứu hộ địa phương. Tuy nhiên, chưa rõ các hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ trong các đoàn trekking đã được thống kê đầy đủ hay chưa.

Thung lũng Karma, nơi từng được các nhà thám hiểm phương Tây đặt chân tới cách đây một thế kỷ, vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có của khu vực Everest.

Khác với sườn bắc khô cằn, nơi đây phủ xanh bởi thảm thực vật phong phú và rừng núi cao nguyên chưa bị tác động, được nuôi dưỡng từ dòng băng tan của sông băng Kangshung dưới chân đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hiện chưa rõ những người đi trekking gần sườn bắc có bị ảnh hưởng hay không. Sườn bắc vốn dễ tiếp cận nhờ đường trải nhựa, thường xuyên thu hút đông du khách, đặc biệt vào tháng 10 - mùa cao điểm khi bầu trời thường quang đãng sau gió mùa Ấn Độ.

Từ cuối ngày 4-10, vé tham quan và lối vào toàn bộ Khu danh thắng Everest đã bị tạm dừng.

Trong khi đó, tại Nepal ở phía nam Tây Tạng, mưa lớn đã gây sạt lở đất và lũ quét, cuốn trôi cầu đường và khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3-10.

Riêng tại huyện Ilam (miền đông Nepal, giáp biên giới Ấn Độ) có 35 người chết trong các vụ sạt lở riêng lẻ. Ngoài ra, còn có 9 người mất tích do lũ cuốn và 3 người tử vong vì sét đánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.