Cựu đối thủ hết lời ủng hộ bà Clinton làm tổng thống

(PLO)- Ông Sanders tuyên bố muốn bà Clinton trở thành tổng thống, cam kết sẽ nỗ lực hết sức giúp bà đánh bại ông Trump.

Các thành viên Dân chủ đang nỗ lực cứu chữa hình ảnh một đảng Dân chủ thống nhất và nghị sĩ Bernie Sanders - từng là đối thủ chính của bà Hillary Clinton là người làm tốt nhất công việc này.

Ông Sanders đang cố hết sức lôi kéo những người ủng hộ ông sang ủng hộ bà Clinton, một công việc hết sức khó khăn sau sự cố trang web Wikileaks công bố hơn 19.000 email giữa nhiều thành viên Dân chủ cho thấy nhiều thành viên cấp cao đảng Dân chủ ưu ái bà Clinton hơn ông Sanders trong vòng bầu cử sơ bộ.

Sau sự cố này ông Sanders đã gửi thư điện tử và tin nhắn đến người ủng hộ, kêu gọi họ thôi biểu tình phản đối bà Clinton tại đại hội đảng Dân chủ.

Ông Sanders đã chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton từ ngày 12-7, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng hòa.

Ông Bernie Sanders phát biểu tại đêm khai mạc đại hội đảng Dân chủ 25-7 tại TP Philadelphia (Mỹ).
Ông Bernie Sanders phát biểu tại đêm khai mạc đại hội đảng Dân chủ 25-7 tại TP Philadelphia (Mỹ). Ảnh:NYT

Phát biểu tại đêm khai mạc đại hội đảng Dân chủ, ông Sanders một lần nữa cam kết ủng hộ tuyệt đối bà Clinton, đồng thời tiếp tục lôi kéo ủng hộ cho bà.

“Tôi hiểu nhiều người trong khán phòng này và khắp nước thất vọng về kết quả cuối cùng của tiến trình đề cử. Tôi nghĩ không ai thất vọng hơn tôi.

Nhưng tôi cũng hiểu bước Mỹ cần một người hiểu được những vấn đề đất nước thật sự đối mặt và có giải pháp thật sự chứ không phải chỉ chỉ trích, đổ lỗi, gieo rắc sợ hãi, gây chia rẽ. Nước Mỹ cần khả năng lãnh đạo có thể giúp cải thiện cuộc sống các gia đình lao động, trẻ em, người già, người bệnh và người nghèo, và đưa mọi người đến gần nhau.

Từ các mục tiêu này và từ các ý tưởng cùng khả năng lãnh đạo của bà, tôi tin tưởng bà Hillary Clinton phải trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ.”

Trong bài phát biểu, ông Sanders cho rằng bà Clinton vượt trội hơn ông Trump trong tất cả lĩnh vực lớn, từ kinh tế đến y tế, giáo dục, môi trường.

Thái độ này của ông Sanders càng đáng quý hơn nếu so sánh với sự không công nhận của ông Ted Cruz với ông Trump bên đảng Cộng hòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.