Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 1 năm 8 tháng tù vì nhận hối lộ

(PLO)- Toà án Hàn Quốc vừa tuyên Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee có tội với tội nhận hối lộ và vô tội với hai cáo buộc còn lại về thao túng cổ phiếu và vi phạm luật Quỹ Chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-1, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 1 năm 8 tháng tù vì tội nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, theo hãng thông tấn Yonhap.

Toà án Hình sự số 27 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án bà Kim mức án 1 năm 8 tháng tù giam và 12,815 triệu won (hơn 234 triệu đồng).

Đây là bản án cho các tội nhận những vật phẩm đắt tiền từ Giáo hội Thống nhất để thực hiện các yêu cầu liên quan các vấn đề của tổ chức tôn giáo này. Vì những vật phẩm bị cáo đã nhận giờ không thể tịch thu, bà Kim bị buộc phải nộp phạt số tiền tương đương với giá trị của chúng.

2801 Vợ cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án tù vì tội nhận hối lộ.jpg
Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trong một phiên toà hồi tháng 8-2025 xét xử các tội danh hối lộ, thao túng cổ phiếu và vi phạm luật Quỹ Chính trị. Ảnh: THE KOREA TIMES

Trong phán quyết, toà án chỉ trích bà Kim đã “lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi” và không “từ chối những món hàng xa xỉ đắt tiền được tặng theo yêu cầu của Giáo hội Thống nhất, mà thay vào đó lại bận rộn nhận chúng và ăn diện cho bản thân”.

Toà cũng tuyên bà Kim không phạm tội đối hai cáo buộc còn lại về thao túng giá cổ phiếu tại Deutsch Motors – một đại lý của hãng BMW tại Hàn Quốc – và hành vi chi tiền để nhận kết quả thăm dò dự luận từ hãng Myeongtae-gyun (Hàn Quốc) trái với quy định của luật Quỹ Chính trị của nước này.

Mức án này thấp hơn nhiều so với tổng án 15 năm tù, 2 tỉ won tiền phạt cùng 948 triệu won phụ phí mà nhóm công tố viên đặc biệt Min Jung-gi đề nghị trước toà.

Tại toà, bà Kim kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Đội ngũ luật sư của bà Kim tuyên bố đang xem xét phán quyết để đưa ra quyết định có kháng cáo hay không.

Trước đó, chồng của bà Kim là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 16-1 đã bị kết án 5 năm tù vì tội danh cản trở công lý liên quan các động thái chống lại lệnh bắt giữ ông hồi năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.