Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử tổng thống, cạnh tranh sếp cũ là ông Trump

(PLO)- Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Nikki Haley đã khởi động chiến dịch tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, đối đầu với sếp cũ của bà là cựu Tổng thống Donald Trump.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - bà Nikki Haley đã khởi động chiến dịch tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, đối đầu với sếp cũ của bà là cựu Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

Trong video tuyên bố tranh cử, bà Haley nói: “Đã đến lúc cần một thế hệ lãnh đạo mới”.

Bà Haley (51 tuổi) từng là thống đốc bang South Carolina và sau đó giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại LHQ dưới thời ông Trump giai đoạn 2017-2018. Bà sẽ trình bày các kế hoạch tranh cử tại TP Charleston, bang South Carolina vào ngày 15-2 (giờ Mỹ).

Bà nổi tiếng trong đảng Cộng hòa với tư cách là một người bảo thủ cứng rắn, có khả năng giải quyết tốt các vấn đề về giới tính và chủng tộc.

Bà Nikki Haley thông báo tham gia tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống Mỹ 2024. Ảnh: REUTERS

Bà Nikki Haley thông báo tham gia tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống Mỹ 2024. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, việc tuyên bố tranh cử sớm hơn 20 tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra đã giúp bà Haley thu hút sự chú ý.

Reuters/Ipsos đã thăm dò mức độ ủng hộ của đảng viên Cộng hòa với các ứng viên tiềm năng. Kết quả công bố ngày 14-2 cho thấy chỉ 4% số người được hỏi ủng hộ bà Haley, cách khá xa với mức 43% của cựu Tổng thống Trump và 31% của Thống đốc Florida - ông Ron DeSantis (ông DeSantis chưa tuyên bố tranh cử).

Các ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina, Thống đốc New Hampshire - ông Chris Sununu và cựu Thống đốc bang Arkansas - ông Asa Hutchinson.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.