Cựu Cố vấn an ninh thời ông Trump tính tranh cử tổng thống Mỹ để chống lại 'ông chủ cũ'

(PLO)- Cựu Cố vấn John Bolton thông báo sẽ phát động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 trong một nỗ lực nhằm thách thức cựu Tổng thống Trump.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Independent ngày 6-1 đưa tin ông John Bolton - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump cho biết ông có kế hoạch phát động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, chỉ hai tháng sau khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ ba.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phía sau) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Chip Somodevilla/GETTY IMAGES

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phía sau) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Chip Somodevilla/GETTY IMAGES

Kế hoạch gia nhập đường đua cho vị trí tổng thống nhằm thách thức ông Trump được ông Bolton, 74 tuổi, đưa ra trong chương trình "Chào buổi sáng nước Anh" của đài ITV.

Trong chương trình trên, cựu cố vấn có quan điểm “diều hâu” cho biết chiến dịch tranh cử của ông sẽ tập trung vào "một chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn".

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là [chính sách đối ngoại] không chỉ được nhận thức ở Moscow, mà còn được nhận thức ở những nơi như Bắc Kinh rằng những hành vi gây hấn vô cớ chống lại các nước láng giềng không phải là điều mà Mỹ và đồng minh có thể dung thứ” - ông Bolton nói.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng khẳng định quyết định chạy đua vào vị trí tổng thống Mỹ không phải là một kế hoạch “phù phiếm”, đồng thời lập luận rằng sự ủng hộ dành cho các chính sách của ông Trump đang ở giai đoạn "suy giảm”, song đảng Cộng hòa không muốn công khai sự bất mãn của họ.

“Tôi cho rằng trong số những cử tri bầu chọn ra ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, 95% cử tri không đồng ý rằng ông Trump quan trọng hơn hiến pháp” - ông Bolton cho hay, đồng thời đề cập những bình luận của cựu Tổng thống vào tháng trước về việc “chấm dứt tất cả quy tắc, quy định và điều khoản, thậm chí cả những điều được ghi trong hiến pháp".

Đáp trả lời kêu gọi trên của ông Trump, ông Bolton vào tháng 12 năm ngoái tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống nếu như không có một ứng cử viên đảng Cộng hòa nào đứng ra chỉ trích các bình luận của ông Trump trên mạng xã hội về việc đình chỉ hiến pháp.

Ông cũng đề xuất cựu Tổng thống nên được xem là "không đủ tiêu chuẩn” để ngồi vào các cơ quan nhà nước khi nhấn mạnh rằng: “Là một ứng cử viên tổng thống, bạn không thể chỉ nói 'tôi ủng hộ hiến pháp’ mà còn là ‘tôi phản đối bất kỳ ai phá hủy nó’”.

Vào tháng 11-2022, ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ kết thúc, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố phát động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba. Cho đến nay ông Trump là người duy nhất tuyên bố tranh cử chính thức và là người đầu tiên quyết định chạy đua giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh chức tổng thống Mỹ vào năm 2024. Tuy nhiên, các kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump đang giảm dần.

Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến sẽ sớm gia nhập đường đua thách thức ông Trump cho vị trí ửng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.