Cựu Chủ tịch Inter Milan làm chủ tịch LĐBĐ Indonesia

(PLO)- Sau thảm họa bóng đá chết người vào đêm 1-10 năm ngoái, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải ra đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tỉ phú Erick Thohir, 52 tuổi đã lên thay tướng Mochamad Irianwan, Tổng thanh tra Cảnh sát quốc gia làm chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Thực chất gia đình tỉ phú Erick Thohir rất nổi tiếng không chỉ ở Indonesia mà còn tầm thế giới, ông từng mua CLB Inter Milan rồi ngồi ghế chủ tịch. Sau đó, Thohir bán Inter Milan lại cho tập đoàn Suning của Trung Quốc.

Tướng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Indonesia Mochamad Iriawan rời ghế Chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Ảnh: J.G

Tướng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Indonesia Mochamad Iriawan rời ghế Chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Ảnh: J.G

Erick Thohir cũng sở hữu hàng loạt CLB thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ, trong đó có CLB bóng rổ DC Utd.

Trong nhiều năm qua và hiện nay, Erick Thohir là Bộ trưởng Bộ đầu tư công, tức ông là người đứng đầu phía nhà nước về các doanh nghiệp có vốn đầu tư công. Năm 2019, ông chạy đua bầu cử Tổng thống với đương kim Tổng thổng Joko Widodo nhưng thua cuộc.

Ở Indonesia, tỉ phú Thohir còn là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia nhiều năm qua. Người em trai của tỉ phú này là Garibaldi là một trong những tỉ phú trẻ tuổi nhất Indonesia.

Sở dĩ Tướng Mochamad Irianwan bị mất ghế Chủ tịch LĐBĐ Indonesia là do vị Tướng cảnh sát này để xảy ra thảm họa bóng đá Kanjuruhan làm 135 người chết hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Đó là thảm họa bóng đá chết người nhiều thứ hai trong lịch sử bóng đá nhân loại.

Trong thảm họa này, lực lượng cảnh sát có lỗi rất lớn dẫn đến số người chết quá nhiều. Cảnh sát khai hỏa súng hơi cay và bom cháy ngay trong sân để dẹp loạn, dẫn đến sự hỗn loạn chen lấn giẫm đạp nhau, ngạt thở...

Thời Chủ tịch Mochamad Iriawan, các tuyến đội tuyển của Indonesia thi đấu rất kém ấn tượng và liên đoàn cũng chẳng có “cú hích” nào để bóng đá xứ Vạn đảo có những hướng phát triển lâu dài.

Trong năm nay, Indonesia lại là chủ nhà World Cup U-20 nên bóng đá Indonesia cần một bộ mặt tươi mới để phát triển.

Thực tế từ sau thảm họa Kanjuruhan, dư luận Indonesia gây áp lực cực lớn đòi ban bệ của LĐBĐ nước này phải từ chức để nhận trách nhiệm và thay bằng ban bệ khác am hiểu bóng đá hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.