Cựu Chủ tịch Fidel Castro chỉ trích ông Obama 'tuôn lời đường mật'

(PLO)- Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên truyền những lời đường mật cho nhân dân Cuba nhưng lại bỏ qua các thành tựu của chế độ Cộng sản.

Chỉ trích này nằm trong một bài bình luận của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên các cơ quan truyền thông nhà nước Cuba ngày 28-3.

Tổng thống Barack Obama thăm Cuba cuối tuần trước, là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Cuba sau 88 năm.Trong chuyến thăm ba ngày tại Cuba, ông Obama không gặp Fidel Castro và cũng không đề cập đến ông khi xuất hiện trước công chúng.

Tổng thống Obama chào từ biệt Cuba tại sân bay Havana. (Ảnh: REUTERS)

Trong một bài phát biểu trước nhân dân Cuba, Tổng thống Barack Obama cho rằng đã đến lúc hai nước gác lại quá khứ  và cùng hướng đến tương lai “như bạn bè, láng giềng và như gia đình”.

“Tôi cho rằng ai cũng lên cơn đau tim khi nghe những lời này” - cựu Chủ tịch Fidel Castro viết, đồng thời cáo buộc những lời lẽ của Tổng thống Barack Obama là “lời đường mật”.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro khó chịu vì Tổng thống Barack Obama không đề cập trong bài phát biểu về sự tiêu diệt các dân tộc bản địa ở cả Mỹ và Cuba, không ghi nhận thành tựu của Cuba trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũng như không minh bạch về việc Nam Phi thu được vũ khí hạt nhân trước khi nạn phân biệt chủng tộc kết thúc. Việc này được cho là có sự trợ giúp của chính phủ Mỹ.

"Đề nghị khiêm tốn của tôi là ông ta phản ánh (về vai trò của Mỹ ở Nam Phi và của Cuba ở Angola) chứ không phải cố gắng để giải thích lý thuyết về chính trị Cuba" - cựu Chủ tịch Fidel Castro nói.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro nhắc lại những nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ và làm suy yếu chế độ cộng sản.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: INTETNET)

Cựu Chủ tịch Fidel Castro, 89 tuổi, bác bỏ đề nghị giúp đỡ của Mỹ “Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì từ đế quốc.” Ông nói Cuba có thể tự sản xuất của cải vật chất và nhu yếu phẩm.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo Cuba trong thời gian 1959-2006. Sau đó, ông ngã bệnh và chuyển giao quyền lực cho em trai là Raul Castro. Ông hiện đang sống ẩn dật nhưng đôi khi cũng xuất hiện trong các bài phát biểu và bình luận trên truyền hình và trong các bức ảnh gặp gỡ với các quan chức.

Dù ảnh hưởng chính trị đã suy giảm nhưng cựu Chủ tịch Fidel Castro vẫn là biểu tượng tinh thần trong lòng nhiều người dân Cuba.

Trả lời trước những lời chỉ trích của ông Fidel Castro, ngày 28-3, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chính phủ Mỹ hoàn toàn hài lòng với sự đón tiếp của nhân dân Cuba cũng như các cuộc đối thoại giữa Tổng thống Obama với giới chức Cuba.

“Tôi nghĩ việc cựu Chủ tịch Fidel Castro phản ứng mạnh mẽ về chuyến thăm của Tổng thống Obama cho thấy chuyến đi này có tác động đáng kể” - ông Earnest nói.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định chuyến thăm Cuba của Tổng thống Obama vẫn chưa thể giúp bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa Cuba và Mỹ, khi không có nhượng bộ đáng kể nào về nhân quyền và tự do kinh tế từ phía Cuba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.