Cựu cảnh sát bắn chết ông Floyd lãnh thêm cáo buộc trốn thuế

(PLO)- Tổng thu nhập bị hai vợ chồng Chauvin che giấu là 464.433 USD, khiến bang Minnesota bị thất thoát ít nhất 37.868 USD tiền thuế.

Cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin - người bắn chết công dân da màu George Floyd ở bang Minnesota ngày 25-5 - phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế, hãng AP đưa tin.

Cựu cảnh sát Chauvin và vợ là Kellie May Chauvin đã bị truy tố với chín tội danh vì hành vi trốn thuế, bao gồm sáu cáo buộc khai gian và ba cáo buộc không khai báo thuế.

Khung hình phạt cao nhất cho mỗi tội danh là năm năm tù và 10.000 USD tiền phạt.

Vợ của Chauvin đã đệ đơn ly hôn sau khi cựu cảnh sát viên này bị truy tố về tội giết người. Chauvin đã bị bắt giữ và tham gia phiên tòa trực tuyến qua video. Người vợ không xuất hiện tại tòa. 

Cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin - người bắn chết công dân da màu George Floyd ở bang Minnesota ngày 25-5. Ảnh: AP

Theo AP, lực lượng chức năng đã bắt đầu điều tra hành vi trốn thuế của hai vợ chồng Chauvin từ tháng 6, sau khi Sở Thuế vụ Minnesota phát hiện dấu hiệu gian lận.

 Theo bản cáo trạng, hai vợ chồng Chauvin chỉ khai báo thuế đúng hạn vào năm 2015. Hai người này khai báo thuế trễ hạn trong năm 2014 và không khai báo thuế trong các năm 2016 đến năm 2018.

 Tuy nhiên, hai tờ khai thuế năm 2014 và 2015 cũng bị phát hiện là không đúng sự thật. Tờ khai thuế được nộp vào tháng 6-2020 cũng không nhắc đến hầu hết các khoản thu từ năm 2016 đến năm 2019.

Từ năm 2014, vợ chồng Chauvin sở hữu ba căn nhà ở hạt Washington (bang Minnesota) và đều làm việc tại bang ngày. Trước đó, hai người đã có một căn nhà ở bang Florida từ năm 2011.

 Từ năm 2014 đến năm 2019, tổng thu nhập đã bị vợ chồng Chauvin che giấu là 464.433 USD, bao gồm 95.920 USD thu nhập của Derek từ việc làm bảo vệ ngoài giờ tại một số nhà hàng và quán bar. Từ đó, hai người đã trốn được ít nhất 37.868 USD tiền thuế.

Chưởng lý hạt Washington Pete Orput cho biết các cáo buộc trốn thuế là độc lập với các tội danh giết người mà cựu cảnh sát Chauvin đang phải đối mặt, theo trang tin Minnesota Lawyer.

Công tố viên hạt Washington Imran Ali cho biết các cáo buộc trốn thuế chỉ liên quan tới quy định của bang Minnesota và chưa xét tới pháp luật liên bang hay luật của bang Florida.

Ông Ali cho biết các hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành nên tổng số tiền thuế bị thất thoát do hành vi gian lận của hai vợ chồng này có thể tiếp tục tăng lên.

Trước đó, Chauvin và ba cựu cảnh sát khác liên quan tới cái chết của ông Floyd đã bị truy tố vì hành vi giết người. Riêng Chauvin đang đối mặt với tội danh giết người cấp độ hai và có thể bị tuyên tử hình.

Cái chết của ông Floyd đã khơi dậy làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ đòi quyền bình đẳng cho người da màu và phản đối sự lạm quyền của cảnh sát. Ở nhiều nơi, những người quá khích đã lợi dụng tình hình để đốt phá và cướp bóc.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.