World Cup Qatar 2022

Cúp vàng, fan và các huyền thoại đã đổ bộ vào Qatar

(PLO)- Trong khi nhiều cầu thủ và đội bóng còn chờ xong lượt đấu cuối tuần qua mới đến Qatar thì các huyền thoại bóng đá thế giới đã “xông đất” Qatar để thực hiện nghi thức đón cúp vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các huyền thoại bóng đá thế giới trong danh sách khách mời đã sớm có mặt tại Doha, Qatar một tuần trước ngày khai mạc để thực hiện nghi thức đón cúp vàng đến Qatar. Bên cạnh đó hàng triệu fan cũng đã nhập cảnh vào Qatar. Ngay cả tại Việt Nam, không ít fan đã khoe họ đã “book” thành công và hoàn tất các thủ tục trong tour đi Qatar xem World Cup 2022 với cái giá rất “chát”.

World Cup 2022

Những tòa nhà cao tầng ở Qatar đầy màu sắc bóng đá và những ngôi sao. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại Qatar, các cửa hàng bán đồ lưu niệm đã bắt đầu khai trương đón và phục vụ khách hàng.

Trong 31 đội tuyển quốc gia của các nước đến Qatar tham dự vòng chung kết thì đội tuyển Mỹ là đội đầu tiên “xông đất” Qatar. Sáng 13-11, chiếc máy bay của hãng hàng không Qatar Airways đưa đội Mỹ đến Doha, sau chặng bay dài xuất phát từ New York và hạ cánh sân bay Hamad ở thủ đô Doha, Qatar. Tiếp sau đội Mỹ là đội tuyển Úc…

Không khó nhìn ra ba chiếc tàu du lịch năm sao đang neo ở hải cảng Doha đã bắt đầu nhộn nhịp khách. Đấy là những chiếc tàu du lịch mà chủ nhà Qatar thuê về làm khách sạn cho các fan hạng sang trú ngụ trong thời gian diễn ra World Cup.

Các quầy bán hàng lưu niệm vừa khai trương đã tấp nập khách du lịch châu Âu ra vào. Mặt hàng được ghi nhận khách du lịch thích và mua nhiều nhất là quả bóng chính thức World Cup 2022 của hãng Adidas mang tên Al Rihla, linh vật La’eeb. Các mẫu áo thi đấu của những đội tuyển cũng được các fan mua nhiều, trong đó bán chạy nhất thuộc về hai đội bóng Nam Mỹ là Brazil và Argentina. Bằng chứng là đường phố Doha, hàng ngàn fan, kể cả các fan châu Âu khoác lên những chiếc áo đấu của Argentina và Brazil rất nhiều.

Cúp vàng thế giới sau chuyến chu du khắp năm châu đã về đến Qatar một tuần trước khi quả bóng World Cup 2022 lăn trên các sân cỏ ở Doha. Cúp vàng được đặt ở quảng trường trung tâm Doha và tại đấy người hâm mộ sẽ được giao lưu cùng với các tên tuổi một thời của bóng đá thế giới như David Villa, Marcel Desailly...

Tại Việt Nam, không ít fan đã khoe họ đã “book” thành công và hoàn tất các thủ tục trong tour đi Qatar xem World Cup 2022 với cái giá rất “chát”.

Việc Qatar phát hành thị thực một lần nhưng ra vào Qatar nhiều lần trong thời gian diễn ra World Cup 2022 được cho là điểm sáng của quốc gia này vì rất tiện lợi cho fan hâm mộ không thuê được khách sạn tại Qatar và phải chọn giải pháp di chuyển trú ngụ ở các nước láng giềng như Saudi Arabia, UAE… rồi quay lại Qatar chứng kiến những trận đấu theo dạng xuất - nhập - nhập - xuất nhiều lần…

Mùa World Cup, các phương tiện cá nhân ở Qatar, kể cả những gia đình sống gần sân vận động World Cup đều phải theo lệnh cấm ra đường nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông. Học sinh, sinh viên được nghỉ học một tháng bắt đầu từ ngày 19-11. Giới công nhân viên chức, đi làm được chia ca trực với con số thấp nhất để giảm lưu lượng xe và tránh tắc nghẽn giao thông mà giới chuyên môn đã cảnh báo đấy có thể là vấn nạn lớn trong những ngày diễn ra World Cup.

Về phía FIFA và các LĐBĐ quốc gia của các đội dự World Cup 2022 cũng đã chính thức nêu quan điểm cho cầu thủ của mình rằng “Hãy tập trung vào bóng đá” và đừng bận tâm nhiều đến các vấn đề xã hội, sự khác biệt so với những kỳ World Cup trước và đừng để các tổ chức khác lợi dụng về những điều thuộc về nhân quyền hay giới tính thứ ba…

Cách đây một tuần, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nêu quan điểm cá nhân rằng: “FIFA và World Cup không phải cái máy hút bụi, hút mọi bụi bẩn của thế giới vào mình. Cần hiểu rằng nhiều vấn đề không thuộc FIFA và FIFA không có quyền can thiệp”.

Thông điệp này được nhiều HLV và LĐBĐ quốc gia các nước hưởng ứng, kêu gọi và làm công tác tư tưởng cho cầu thủ của mình.

World Cup Qatar 2022 lần đầu diễn ra tại một quốc gia thuộc thế giới Ả Rập đang đến rất gần.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.