Cướp tấn công trường học, hàng trăm học sinh mất tích

(PLO)- Cảnh sát Nigeria xác nhận hàng trăm học sinh mất tích sau khi những kẻ cướp có vũ trang tấn công một trường trung học cơ sở ở bang Katsina.

Theo tờ The Guardian ngày 13-12, những tên cướp được trang bị súng tiểu liên AK-47 đã tấn công trường trung học cơ sở Government Science ở bang Katsina vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 11-12 (giờ địa phương) và bắt cóc hàng trăm học sinh.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát Gambo Isah, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và có cuộc đọ súng với những kẻ tấn công, nhờ đó giúp một số em học sinh chạy thoát đến nơi an toàn. Một cảnh sát đã bị thương trong lúc đấu súng với băng cướp.

Trường học nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP trích dẫn cư dân địa phương cho hay những kẻ tấn công đã chia thành hai nhóm, “một nhóm chiến đấu với lực lượng cảnh sát, và một nhóm lẻn vào trường học và bắt đi một số học sinh”.

Cảnh sát đang phối hợp với lực lượng quân đội và không quân cùng các nhà chức trách của trường học để xác định số học sinh bị bắt cóc hoặc mất tích, đồng thời triển khai thêm lực lượng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Ông Isah cho biết hơn 200 học sinh đã được giải cứu và đã trở về ký túc xá vào sáng 12-12. Tuy nhiên, khoảng 400 học sinh vẫn chưa được tìm thấy. 

Phụ huynh tập trung tại trường học nơi xảy ra vụ tấn công vào ngày 11-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án “vụ tấn công của những tên cướp hèn nhát nhằm vào những đứa trẻ vô tội”, đồng thời cầu nguyện cho những học sinh đang bị bắt cóc và mất tích.

Vụ tấn công diễn ra ở bang quê hương của ông Buhari. Bang này thường xuyên bị các băng cướp  có vũ trang tấn công và bắc cóc cư dân nhằm đòi tiền chuộc.

Tình trạng bạo lực và mất an ninh ngày càng trầm trọng trên khắp Nigeria đã làm dấy lên lo sợ và sự tức giận cho người dân, đặc biết là sau khi hàng chục nông dân bị giết và một số người bị chặt đầu ở bang Borno vào cuối tháng 11.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.