Cường quốc Olympic mùa đông về thứ 27

(PLO)- Nga - cường quốc Olympic mùa đông nhưng trớ trêu về thứ 27 với 1 HCB...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22-2 tại Milano-Cortina, Ý, cường quốc Olympic Nga về thứ 27 với chỉ 1 tấm HCB. Vì sao?

Đoàn thể thao Nga vẫn bị các liên đoàn thể thao các môn cấm đoán. Tất cả các VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic mùa đông 2026 đều không có màu cờ sắc áo (trung lập, không có phù hiệu, quốc kỳ, quốc ca)... Cổ động viên Nga cũng không được phép mang quốc kỳ Nga vào các nơi thi đấu để cỗ vũ.

The- thao-Nga-3.jpg
Andeline Petrosian của Nga biểu diễn nội dung cá nhân trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa đông 2026.

Đoàn thể thao Nga chỉ có 13 VĐV, đoàn Belarus chỉ có 7 VĐV.

Điều quan trọng hơn là Nga cũng chẳng cử những VĐV giỏi của các môn mùa đông tham dự, hoặc bị các liên đoàn thể thao khác cấm thi đấu dưới nhiều hình thức.

Trước Olympic mùa đông, các liên đoàn mới tiến hành các động thái cấm Nga tham dự và chỉ chấp nhận khi thi đấu dưới màu cờ trung lập. Nhưng thông báo được gửi đến Ủy ban Olympic Nga rất muộn, trước đó phía Nga không hề hay biết việc họ bị cấm này. Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, đoàn Nga cũng rời đại hội giữa chừng vì Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2-2022 khi Olympic đang diễn ra.

The- thao-Nga.jpg
Thứ tự bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu cuối cùng (22-2) lần lượt Na Uy, Mỹ, Hà Lan, Ý, Pháp... Nga đứng thứ 27 với 1 HCB.

Chính vì vậy, các VĐV của Nga không hề biết phải làm sao cho đến ngày được gọi tham dự giải.

Sau 17 ngày thi đấu đoàn thể thao Nga về thứ 27 với chỉ 1 tấm HCB. Thành phần 13 VĐV của Nga tham dự Olympic hầu hết là những gương mặt trẻ chưa có kinh nghiệm quốc tế. Ngay cả đội khúc côn cầu trên băng cũng chỉ là đội trẻ.

Trước đó các liên đoàn các môn thể thao mùa hè đều cấm thể thao Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.