Cuối năm, doanh nghiệp Nhật Bản tăng bán các sản phẩm mẹ và bé

(PLO)- Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại TP.HCM sẽ kết hợp cùng các chuỗi bán lẻ nổi tiếng của Việt Nam để giới thiệu nhiều sản phẩm Nhật Bản mới, lạ tại Việt Nam trong ngành hàng mẹ và bé.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-1, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) văn phòng tại TP.HCM cho biết đơn vị này sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm Nhật Bản tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản phẩm dành cho trẻ em vào dịp cuối năm này. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án JaPan Mall.

Ông Nobuyuki Matsumoto, Trưởng đại diện JETRO tại TP.HCM, cho biết trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là quốc gia thu hút nhiều sự chú ý của doanh nghiệp Nhật Bản.

Việt Nam là thị trường tiêu thụ ngành hàng mẹ và bé nhiều tiềm năng

Theo các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam không chỉ là trụ sở sản xuất cho các công ty nước ngoài mà còn là thị trường tiêu thụ tốt do sở hữu dân số đông và sức mua ngày càng tăng.

Tính riêng thị trường sản phẩm dành cho trẻ em của Việt Nam, theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor, doanh thu bán lẻ ước tính vào năm 2022 đạt khoảng 32,5 ngàn tỉ đồng và tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) từ 2022-2027 dự kiến khoảng 6%.

Doanh thu bán lẻ ngành hàng cho trẻ em và sơ sinh trong năm 2022 ước đạt 1,4 ngàn tỉ đồng, CAGR dự kiến tăng 10% trong khoảng từ 2022-2027.

Đặc biệt, về nhập khẩu sữa bột trẻ em vào Việt Nam, hiện Nhật Bản đang đứng đầu về giá trị nhập khẩu theo quốc gia, đạt 303,94 triệu USD vào năm 2022, chiếm 20% thị phần và giá trị nhập khẩu ngày càng tăng qua các năm.

Do đó, ông Nobuyuki Matsumoto cho rằng đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực mẹ và bé.

Chính vì thế, ngày 30-1 tới 29-2 tới đây, đơn vị này sẽ kết hợp cùng chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng, chuỗi bán lẻ đồ Nhật Bản Hachi Hachi và ứng dụng MoMo giới thiệu nhiều sản phẩm Nhật Bản, đồng thời tung ra các mã giảm giá cho tới người tiêu dùng Việt Nam.

Dự án JaPan Mall ngày càng được phổ biến đến người tiêu dùng

Ông Nobuyuki Matsumito thông tin thêm, dự án JaPan Mall vốn được thực hiện từ năm 2016 tới nay. Đơn vị này đã hợp tác với nhiều đơn vị trong ngành nhu yếu phẩm tới ngành mỹ phẩm tại Việt Nam, mang tới hơn 300 sản phẩm từ 60 công ty Nhật Bản.

mẹ và bé
Ông Nobuyuki Matsumito (bên trái) và đại diện siêu ứng dụng MoMo trao đổi tại buổi họp báo sáng 25-1. ẢNH: THU HÀ

Để lan tỏa thêm hoạt động của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, vị trưởng đại diện JETRO tại TP.HCM cho biết dự án đã tham gia các hoạt động quảng bá kinh doanh ở các nền tảng từ Facebook tới TikTok Việt Nam.

Trao đổi với PLO, bà Vũ Thị Minh Ngọc - Giám đốc Marketing và Truyền thông Con Cưng, cho biết trong năm 2023, hệ thống này đã phân phối hơn 3,5 triệu sản phẩm Nhật Bản trên toàn quốc ở tất cả các nhóm hàng như dinh dưỡng cho mẹ và bé, các sản phẩm chăm sóc trẻ, thực phẩm chức năng...

Tương tự, ông Cao Bình, Phó giám đốc kinh doanh Hachi Hachi, đơn vị tiên phong nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm Nhật Bản từ năm 2007 cũng đánh giá thực phẩm Nhật Bản nói chung đang chiếm được lòng tin từ người tiêu dùng trong nhiều năm qua nhờ chất lượng và cách quảng bá.

“Tham gia dự án JaPan Mall, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến nhiều sản phẩm độc, lạ mới mẻ, từ đó thúc đẩy doanh thu dịp Tết 2024, nhất là trong nhóm ngành hàng gia dụng, thực phẩm mẹ và bé”- ông Bình chia sẻ.

Theo khảo sát của JETRO, có 56,7% các công ty Nhật Bản tại Việt Nam cho biết có phương hướng mở rộng kinh doanh trong 1 - 2 năm tới và đẩy mạnh ở lĩnh vực phi chế tạo (chiếm 65,5%), ngành chế tạo (47,1%). Trong đó, ở ngành phi chế tạo, các DN này đều cho biết sẽ đẩy mạnh vào lĩnh vực bán lẻ (100%) và thương mại buôn bán (80.8%).

Diễn đàn Việt Nam: 'Thời khắc Việt'

Diễn đàn Việt Nam: 'Thời khắc Việt'

(PLO)- Diễn đàn chia sẻ những bài học thành công nổi bật của người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời nhận diện và khẳng định thương hiệu hình ảnh đất nước Việt Nam, phát huy căn tính Việt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.