Cuộc thi Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang có quy mô như thế nào?

(PLO)- Khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 được xem là sự kiện lịch sử của làng nhan sắc Việt khi lần đầu tiên đại diện Việt Nam đạt được ngôi vị cao nhất này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 12-11, Hoa hậu Thanh Thuỷ - đại diện Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss International 2024. Đây được xem là sự kiện lịch sử của làng nhan sắc Việt khi lần đầu tiên đại diện Việt Nam đạt được ngôi vị cao nhất này.

Hoa hậu Thanh Thủy
Sau 30 năm tham dự đấu trường Hoa hậu quốc tế - Miss International, Hoa hậu Thanh Thủy là đại diện đầu tiên của Việt Nam đạt ngôi vị cao nhất .

Tính đến thời điểm hiện tại, nàng hậu là người đẹp thứ 2 mang về cho Việt Nam danh hiệu Hoa hậu thuộc top 4 cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh, sau Phương Khánh(Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2018).

Miss International cùng với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ); Miss World (Hoa hậu Thế giới) và Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) là 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, gọi chung là Tứ đại Hoa hậu.

Hoa hậu Quốc tế - Miss International được định vị là cuộc thi sắc đẹp lớn thứ ba trên thế giới với mục tiêu tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao hòa bình, hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

hoa-hau-thanh-thuy5.jpeg
Trang phục dân tộc của Hoa hậu Thanh Thủy tại Hoa hậu quốc tế 2024

Miss International được tổ chức đầu tiên tại Mỹ vào năm 1960. Cuộc thi được tổ chức tại Mỹ cho đến năm 1967 thì được Nhật Bản mua lại và tổ chức ở đây từ năm 1968 đến 1970.

Năm 1971 và 1972 cuộc thi được tổ chức tại Mỹ một lần nữa và sau đó diễn ra thường niên tại Nhật Bản. Trong lịch sử, cuộc thi đã ba lần phải hoãn tổ chức trong các năm 1966, 2020 và 2021 vì nhiều lý do khác nhau.

Tại cuộc thi, các thí sinh không chỉ được chấm dựa trên nhan sắc của họ, mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về các vấn đề thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi này là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, và tầm hiểu biết.

Trước Hoa hậu Thanh Thủy, Việt Nam chỉ có duy nhất ngôi vị Á hậu 3 của Phạm Hồng Thúy Vân. Các đại diện khác như Tường San, Phương Anh, Phương Nhi hay Nguyễn Thúc Thùy Tiên dù được kỳ vọng nhưng vẫn chưa thể có danh hiệu tại Hoa hậu Quốc tế.

Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024 không chỉ bởi nhan sắc và ngoại hình ấn tượng, mà còn vì khả năng ứng xử khéo léo và học vấn đáng nể. Hiện cô đang theo học tại hai trường đại học là Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.

hoa-hau-thanh-thuy4.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy cũng là một trong 36 sinh viên của trường có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng từng đạt giải nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Thành phố (Đà Nẵng) năm 2016; Huy chương Bạc nội dung thi Thời trang trẻ Hội hoa xuân TP Đà Nẵng năm 2019; Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng năm 2021; Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021.

Trước khi thi Miss International, Thanh Thủy từng chia sẻ cô có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, đồng thời dự định học thêm tiếng Nhật để hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật Bản.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc và khả năng ngoại ngữ, Thanh Thủy còn sở hữu nhiều tài lẻ như hát, múa, gấp origami và chơi cầu lông. Cô cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện xuyên suốt nhiệm kì của mình.

"Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Hoa hậu Quốc tế và bây giờ, tôi là Hoa hậu Quốc tế (Miss International) đầu tiên đến từ Việt Nam. Cuối cùng, tôi đã có thể chứng minh rằng tôi xứng đáng với tất cả tình yêu, sự ủng hộ của khán giả, người hâm mộ Việt Nam và toàn thế giới. Cảm ơn rất nhiều!" – Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ khi đăng quang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.