Thanh Thủy và hành trình trở thành Hoa hậu Quốc tế đầu tiên của Việt Nam
THĂNG BÌNH
(PLO)- Hoa hậu Thanh Thủy, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Chiều tối 12-11, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, đại diện Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu quốc tế - Miss International 2024 với ngôi vị cao nhất.
Hoa hậu Thanh Thuỷ (quê Đà Nẵng) là đại diện Việt Nam đầu tiên trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024. Mời bạn đọc cùng nhìn lại hành trình của Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy tại Miss International 2024.
Tối 28-10, Hoa hậu Thanh Thủy chính thức lên đường sang Tokyo Nhật Bản để tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024 sau 2 năm rèn luyện và chuẩn bị. Xuyên suốt cuộc thi, Hoa hậu Thanh Thủy luôn cho thấy sự vượt trội cũng như ghi điểm trong việc giao lưu cũng như quan tâm đến các thí sinh khác. Trong khoảng 2 tuần ở Nhật Bản thi Miss International, Hoa hậu Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi và làm quen, giao lưu với nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hoa hậu Việt Nam 2022 luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng cùng phong cách thời trang sành điệu, nữ tính và thanh lịch. Hoa hậu Thanh Thủy quê gốc Đà Nẵng. Cô không chỉ ghi điểm với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng mà còn tạo ấn tượng tốt bởi sự thân thiện, hòa đồng. Trong hình Hoa hậu Thanh Thủy thích thú khi mặc kimono, khám phá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa Nhật Bản cùng với các thí sinh. Hoa hậu Thanh Thủy trong bộ ảnh glam shots chụp trong quá trình dự thi nhan sắc ở Nhật Bản. Cô thu hút ánh nhìn với gương mặt thon, những đường nét hài hòa, thanh thoát, nổi bật với làn da trắng sáng, đôi mắt cuốn hút và nụ cười rạng rỡ.
Trong đêm thi chung kết vào chiều tối 12-11, Huỳnh Thị Thanh Thủy, đại diện Việt Nam nhận câu hỏi khá khó khi đề cập về chủ đề giáo dục: “Đâu là phát triển toàn cầu quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn?”.
Thanh Thủy trả lời tự tin, sắc sảo: "Đối với tôi, đó là sự xuất hiện của một hệ thống giáo dục toàn cầu trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Vì Covid-19, chúng ta phải ở nhà và học trực tuyến. Vì vậy, đó là cơ hội cho sự phát triển giáo dục. Tôi hy vọng rằng, học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội để khám phá và học hỏi thông qua giáo dục. Điều này gắn liền với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 - Giáo dục chất lượng".
Nhan sắc ngọt ngào, trang nhã của người đẹp 22 tuổi được nhiều fan sắc đẹp đánh giá là hợp với gu thẩm mỹ của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Nàng hậu nổi bật trong bộ bikini được ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế đăng tải.
Mỹ nhân sinh năm 2002 khoe sắc rạng rỡ trong trang phục văn hóa dân tộc mang tên Lụa nàng sen tại một hoạt động của Hoa hậu Quốc tế tổ chức. Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missology dự đoán đại diện Việt Nam dừng chân tại top 15 và đại diện Cộng hòa Séc là chủ nhân của vương miện năm nay. Tối 12-11, Huỳnh Thị Thanh Thủy và hơn 70 thí sinh chính thức bước vào chung kết. Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe sắc rạng rỡ trong màn trình diễn trang phục dân tộc tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy tiếp tục tỏa sáng trong phần thi trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội. Nhờ màn thể hiện xuất sắc, cô lần lượt được gọi vào top 20 rồi top 8 chung cuộc để bước vào phần thi ứng xử. Huỳnh Thị Thanh Thủy trả lời phần thi ứng xử
Cuối cùng, hành trình nỗ lực của cô gái 22 tuổi đã được đền đáp bằng chiếc vương miện cao quý Hoa hậu quốc tế - Miss International 2024 và chính thức là đại diện Việt đầu tiên làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc này
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.