Cuộc đua giữa Kiatisak và Dusit ở sân chơi châu Á

(PLO)- Mùa 2022, cả Dusit và Kiatisak đều dẫn quân đá AFC Champions League. Cuộc đua của hai cựu tuyển thủ Thái Lan thật thú vị dù mỗi người ở mỗi bảng đấu khác nhau.

Dusit là một cầu thủ mà bầu Đức nhiều lần thổ lộ rằng ông rất mến tính hiền lành của cựu hậu vệ Thái Lan và lẽ ra ông đã mời Dusit làm HLV trưởng HA Gia Lai mùa 2021 chứ không phải Kiatisak. Tuy nhiên, vì Dusit đang có lời hứa với Pathum Utd và rất thành công với CLB này nên bầu Đức không chen ngang. Sau đó thì ông chuyển hướng sang mời Kiatisak về dẫn dắt HA Gia Lai.

Dusit và Kiatisak khi cả hai còn ở HA Gia Lai 
và bắt đầu nghiệp HLV. Ảnh: XUÂN HUY

Dusit, hiện đang là “công thần” của Pathum Utd. Mùa 2019, Dusit giúp Pathum Utd vô địch Thai-League 2, lên chơi Thai-League tiếp tục vô địch mùa 2020, sau đó Dusit phải ra đi và nhường ghế cho đồng nghiệp Úc Aurelio Vidmar vì bằng cấp không bằng.

Tức với sự thua thiệt về bằng cấp nhưng không chịu thua, Dusit đi học bằng HLV A Pro và nay đã có đầy đủ. Tất nhiên, người tài như Dusit thì không lo thất nghiệp. Anh đến với CLB Thai Sport một thời gian rồi quay lại Pathum - CLB gắn chặt với tên tuổi của anh ở vị trí thuyền trưởng.

Nay thì Dusit dẫn dắt Pathum thi đấu AFC Champions League ở bảng G, cùng với Jeonnam Dragons (Hàn Quốc), Melbourne City (Úc) và City Utd (Philippines).

Trong khi đó, Kiatisak và HA Gia Lai ở bảng H cùng với Jeonbuk Hyundai Motors, Yokomaha Marinos và một đội sẽ điền tên sau khi vuợt qua các vòng play off.

Nếu ở Việt Nam, dư luận lo cho thầy trò HLV Kiatisak sẽ khó có cửa trong một bảng có hai nhà cựu vô địch thì báo chí Thái Lan lại “cầm đèn” cho Dusit và CLB Pathum Utd ở bảng dễ thở hơn dù hai CLB mạnh bảng này là đại diện Hàn Quốc và Úc.

Cuộc đua của Kiatisak và Dusit ở mặt trận AFC Champions League sẽ rất thú vị bởi đấy là mặt trận mà cả hai đều ao ước, dù khi là cầu thủ họ từng tham dự nhưng không thành công. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.