Cùng đường, IS lôi người nhà vào tham chiến

(PLO) – Các chỉ huy của Iraq tham gia chiến dịch giải phóng TP Mosul ở phía bắc đất nước cho biết các thành viên gia đình của các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã tham chiến khi cuộc chiến sắp kết thúc.

Theo Press TV, các chỉ huy của Iraq hôm 6-7 cho biết các nữ chiến binh của IS đã nổ súng vào lực lượng Iraq và sử dụng trẻ em làm lá chắn sống ở Thành Cổ, Mosul.

Trung tướng Sami al-Aridi thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq cho biết: “Những người phụ nữ này chiến đấu cùng với những đứa con của họ ngay bên cạnh. Điều này khiến chúng tôi chần chừ khi quyết định không kích để lấy đà tiến công. Nếu không phải vì điều này chúng tôi đã cs thể kết thúc chiến dịch chỉ trong một vài giờ đồng hồ”.

Binh sĩ Iraq mang vũ khí trong trận chiến với IS ở Thành Cổ, Mosul hôm 6-7. Ảnh: REUTERS

Một quan chức Iraq khác nói: “Có nhiều dân thường ở đó, nhưng họ là người nhà của IS”.

Các tay súng IS đang sử dụng các thủ thuật khác nhau như đánh bom, lính bắn tỉa và các cuộc tấn công bằng súng cối hòng làm chậm quá trình tiến công của lực lượng Iraq.

Ba nữ đánh bom IS đã trà trộn vào người dân chạy trốn  khỏi Mosul đã giết chết ít nhất ba binh sĩ trong tuần vừa qua.

Theo thống kê của nhà điều phối nhân đạo Liên Hiệp Quốc ở Iraq, có khoảng 15.000-20.000 người dân còn mắc kẹt ở Mosul. TP phía bắc Iraq này đã rơi vào tay IS vào năm 2014, khi nhóm khủng bố bắt đầu chiến dịch giết chóc và phá hủy ở Iraq.

Các binh sĩ quân đội Iraq và các binh sĩ tình nguyện của các đồng minh đã và đang dẫu đầu chiến dịch giải phóng Mosul kể từ tháng 10-2016. Họ giành được quyền kiểm soát phía Đông Mosul hồi tháng 1 và phát động trận chiến giải phóng TP ở phía Tây hồi tháng 2.

Giới chức Iraq hy vọng trận chiến sẽ kết thúc trong vài ngày nữa khi tàn dư IS đang cố thủ trong một vài huyện ở Thành Cổ.

Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chúc mừng lực lượng chính phủ đã đạt được “thắng lợi lớn” ở Mosul. Trận chiến Mosul đã khiến 87.000 người rời bỏ nhà cửa với con số từ 2.000-3.5000 người chạy trốn khỏi TP này mỗi ngày, theo Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.