Cùng dự World Cup nhưng nữ Philippines lại vướng thị phi

(PLO)- Những nhà làm bóng đá Philippines mong cho cơn sóng dị nghị, thị phi qua nhanh để thầy trò ông Stajcic bắt tay vào nhiệm vụ.

Hơn đội nữ Việt Nam khi đoạt vé World Cup chính thức nhờ vào đến tứ kết nhưng đội nữ Philippines đang vấp phải nhiều lời ra tiếng vào thật khó đỡ.

Các cô gái đội tuyển Philippines có thể hình lý tưởng khi đa phần
đang sinh sống tại Mỹ. Ảnh: AFC

Chính HLV Alen Stajcic là người phải trả lời những câu hỏi hóc búa kiểu: “Làm thế nào để chúng ta hình dung ra đó là những cô gái Philippines khi họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ?”. Và HLV Stajcic đã lên tiếng: “Mỗi con người đều có quê hương và trái tim của họ dành cho nơi ấy. Nhiều cầu thủ của tôi tuy sinh ra, lớn lên và học tập tại Mỹ nhưng họ có cội nguồn từ Philippines. Họ khoác trên mình màu cờ sắc áo Philippines và họ đã cháy bỏng với màu cờ sắc áo đấy!”.

Thủ môn mang hai quốc tịch Philippines - Mỹ Kiara Fontanika đứng trong khung thành đội tuyển Philippines khi được hỏi sốc “Làm thế nào để khẳng định mình là người Philippines khi sinh ra và lớn lên tại Mỹ?” thì Fontanika trả lời: “Không chỉ bản thân tôi mà nhiều cầu thủ Philippines khác đều có trái tim Philiipines, chúng tôi có cha hoặc mẹ là người Philippines và nơi ấy đã cho tôi khoác áo đội tuyển, vậy thì tại sao Philippines không phải là đội tuyển của tôi?”.

Giờ thì những nhà làm bóng đá Philippines mong cho cơn sóng dị nghị, thị phi này qua nhanh để thầy trò ông Stajcic bắt tay vào nhiệm vụ tại tháng 7-2023 cùng kế hoạch tập huấn dài hạn ở Úc và Mỹ để nâng cấp đội tuyển. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.