Cung cấp miễn phí 2.000 ấn phẩm về kinh tế phát triển

(PL)- Ngày 12-2, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đặt tất cả công trình nghiên cứu kinh tế và phát triển về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của mình ở chế độ tiếp cận tự do.

Đây là một chế độ cho phép tất cả mọi người tiếp cận trực tuyến không giới hạn các nghiên cứu học thuật để các công trình này có thể được cung cấp và sử dụng một cách rộng rãi.

Sáng kiến tiếp cận tự do của ADB bao gồm việc thiết lập và vận hành một trang chủ mới cho phép truy cập tự do và sử dụng các sản phẩm tri thức mà ADB giữ bản quyền. Việc này cũng có nghĩa ADB xóa bỏ các hình thức thanh toán hoặc cho phép để được truy cập, đọc, tải dữ liệu, sử dụng hoặc phân phối các ấn phẩm của ADB. Trang chủ truy cập tự do bắt đầu ở chế độ mở cửa từ nay với hơn 2.000 ấn phẩm đã được ADB xuất bản và lưu trữ. Trong tương lai, trang chủ này sẽ bao gồm toàn bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu của ADB với trên 5.000 ấn phẩm từ khi ADB được thành lập (năm 1966).

Trang chủ mới tuân thủ các tiêu chuẩn đã được sử dụng bởi hơn 3.000 cơ sở dữ liệu nghiên cứu truy cập tự do trên toàn thế giới. Những tiêu chuẩn này hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các cơ sở dữ liệu nghiên cứu của các trường đại học và các tổ chức. Việc này giúp phân loại các nghiên cứu của ADB một cách dễ dàng hơn trong các công cụ tìm kiếm học thuật, chẳng hạn như Google Scholar. Cơ sở dữ liệu Nghiên cứu Truy cập Tự do của ADB có thể tìm thấy tại địa chỉ https://openaccess.adb.org.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.