Cung cấp khí cho sản xuất điện vượt kế hoạch

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã nỗ lực cung cấp khí cho sản xuất điện đạt 102% kế hoạch, góp phần giải quyết đáng kể các khó khăn cho nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn cao điểm mùa khô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trong 6 tháng đầu năm thị trường có nhiều khó khăn, các chỉ số sản xuất công nghiệp suy giảm, đặc biệt là giá dầu Brent, giá CP giảm sâu so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, PV GAS đã nỗ lực triển khai các giải pháp để giảm thiểu ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, đạt được nhiều điểm sáng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, PV GAS đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn, đơn vị đã cung cấp khoảng 4,14 tỉ m3 khí khô bằng 104% kế hoạch; sản lượng kinh doanh LPG đạt trên 1,06 triệu tấn, bằng 115% kế hoạch và đã nỗ lực cung cấp khí cho sản xuất điện đạt 102% kế hoạch, góp phần giải quyết đáng kể các khó khăn cho nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, PV GAS duy trì lượng khí cung cấp để sản xuất 70% sản lượng phân đạm.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm việc với PV GAS.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm việc với PV GAS.

PV GAS cũng đã tích cực triển khai đầu tư xây dựng các dự án: Kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, Kho LNG Sơn Mỹ, tách Ethane tại Dinh Cố, trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải, bồn chứa LPG Thị Vải, kho LPG lạnh/LNG tại Bắc Bộ, mở rộng/nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Ông Phạm Văn Phong cũng chia sẻ trong 6 tháng cuối năm 2023, PV GAS tập trung kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo hệ thống thiết bị sẵn sàng; phối hợp chặt chẽ với EVN gia tăng sản lượng tiêu thụ khí mùa mưa, bên cạnh phát triển thị trường khí ngoài điện; đặc biệt là rà soát, hoàn thành tất cả các khâu, đảm bảo chạy thử kho LNG tại Thị Vải vào đầu tháng 7,…

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đề nghị PV GAS tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó sớm hoàn thiện đề án thành lập công ty tại Singapore để hỗ trợ, phát triển thị trường quốc tế; tập trung chạy thử thành công kho LNG Thị Vải. Bên cạnh việc củng cố, mở rộng kinh doanh các sản phẩm truyền thống, PV GAS cần đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới theo xu hướng chuyển dịch năng lượng như nguyên liệu hóa dầu, hydro và amonia,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.