Cục thuế TP.HCM lý giải việc thu thuế thu nhập của công nhân PouYuen mất việc

(PLO)- Cục Thuế TP.HCM cho biết số thuế 10% trên khoản trợ cấp doanh nghiệp dành cho người lao động là số thuế tạm thu, người lao động có thể được hoàn thuế sau khi quyết toán thuế cho thu nhập cả năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, hàng ngàn công nhân công ty Pouyuen Việt Nam phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng. Theo thông báo, tổng số tiền chi trả hỗ trợ cho đợt cắt giảm lao động này là 275 tỉ đồng (cứ làm việc một năm sẽ được hỗ trợ 0,8 lần một tháng lương). Cụ thể, mức trung bình mà người lao động nhận là 116 triệu đồng/người. Tuy nhiên, công nhân nhận phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết, việc tính tiền trợ cấp trong đợt cắt giảm lần này ở công ty Pouyuen Việt Nam vẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Theo đó, khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, công ty Pouyuen Việt Nam đã trả một khoản ngoài quy định, hỗ trợ cho người lao động nên phải tính vào phần thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết theo quy định, nếu khoản hỗ trợ cho lao động mất việc (không phải khoản trợ cấp thất nghiệp được bảo hiểm chi trả) từ 2 triệu đồng trở lên thì bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%.

"Đây là số thuế tạm thu, công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động để cuối năm họ làm thủ tục khai quyết toán thuế. Nếu số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa thì công nhân sẽ được hoàn trả lại”- đại diện Cục Thuế TP.HCM cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.