Cuba tăng cường quốc phòng, kinh tế trước đe dọa từ Mỹ

(PLO)- Ngày 13-4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kéo mối quan hệ hai nước xuống mức tồi tệ nhất và kêu gọi đất nước tăng cường phòng thủ và kinh tế trước những đe dọa từ Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Ngày 13-4, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội rằng Mỹ đang tạo ra sự đàn áp tài chính "một cách nghẹt thở" khiến cho việc nhập khẩu hàng hóa và tài nguyên thiết yếu thêm phần khó khăn, Reuters cho biết.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel phát biểu trong buổi bế mạc kỳ họp nước này. Ảnh: SCMP

Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil Fernandez kêu gọi chính phủ thắt chặt hơn nữa và tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho việc nhập khẩu, trong bối cảnh thu nhập từ ngoại hối giảm, tín dụng cho nguồn cung và đầu tư cũng trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Trump nói Cuba phải “chịu trách nhiệm”  về sự ủng hộ dành cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và thắt chặt các lệnh trừng phạt mới đối với Havana.

Đáp lại, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nói rằng: "Câu trả lời của chúng tôi là không. Người Cuba sẽ không đầu hàng. Chúng tôi có hai ưu tiên tuyệt đối cùng lúc là chuẩn bị phòng thủ và chiến đấu kinh tế".

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ sớm kích hoạt một đạo luật từ lâu, cho phép người Mỹ gốc Cuba có thể kiện các công ty nước ngoài (công ty từ Cuba) thu lợi từ tài sản bị quốc hữu hóa của họ trong những năm đầu tiên của Cách mạng 1959.

Mới đây nhất, trong tháng 4 này, Mỹ đã trừng phạt các tàu và công ty vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba với mục đích đổi lấy dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật khác. Việc này đe dọa mạng lưới năng lượng và giao thông vận tải Cuba.

Cuba phụ thuộc vào nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp phần lớn các mặt hàng nhiên liệu và thực phẩm, và sử dụng ngoại tệ thông qua tín dụng từ việc xuất khẩu để mua các nhu yếu phẩm.

Sự đình trệ của nền kinh tế Cuba cộng với việc ủng hộ chính quyền tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã dẫn đến việc cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng của nhà nước và thiếu hụt các hàng hóa cơ bản như bánh mì, thịt gà và trứng.

Thương mại đã giảm khoảng 25% giai đoạn 2013-2017 và giảm một lần nữa vào năm 2018, hãng Reuters thông tin từ chính phủ Cuba.

Việc gia tăng các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng khiến Cuba gặp khó khăn hơn trong việc thu lợi nhuận từ các tổ chức tài chính.

Cuba nói sẽ đoàn kết, không bỏ rơi Venezuela
Cuba nói sẽ đoàn kết, không bỏ rơi Venezuela
(PLO)- Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro tuyên bố Cuba sẽ không bao giờ bỏ rơi Venezuela bất chấp “hăm dọa” của Mỹ, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump dọa áp đặt thêm trừng phạt đối với Havana vì hậu thuẫn Caracas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.