Cuba sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia khác

(PLO)- Viện Nghiên cứu vaccine Finlay của Cuba đang chuẩn bị sản xuất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để cung cấp cho người dân trong nước và các quốc gia đang phát triển khác.

Hãng tin Sputnik cho biết Viện Nghiên cứu vaccine Finlay của Cuba, có trụ sở ở Havana, đang lên kế hoạch sản xuất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay cho nhu cầu từ các quốc gia đang phát triển khác cũng như trong nước.

“Chúng tôi đang xem xét tổ chức lại năng lực sản xuất của mình để chuẩn bị cho rất nhiều đơn hàng vaccine được gửi đến” - Giám đốc Viện Nghiên cứu vaccine Finlay - ông Vicente Verez nói với các nhà báo trong chuyến tham quan phòng thí nghiệm hôm 20-1.

Ông Vérez tiết lộ các quốc gia khác đang quan tâm đến loại vaccine ngừa COVID-19 Soberana 02 do Viện Finlay sản xuất bao gồm Venezuela, Việt Nam, Iran, Ấn Độ và Pakistan, mặc dù loại vaccine này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới thăm Viện Nghiên cứu vaccine Finlay ở Havana. Ảnh: REUTERS

Hiện Viện Finlay đang có hai ứng cử viên vaccine đang được phát triển là Soberana 01 và Soberana 02. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), loại vaccine thứ hai tiên tiến hơn và đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai. 

Ngoài ra, các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học khác của quốc gia châu Mỹ này cũng đang nghiên cứu thêm hai loại vaccine ngừa COVID-19 nữa là Abdala và Mambisa.

Với dân số khoảng 11,5 triệu người, Cuba sẽ chỉ cần một phần nhỏ trong con số 100 triệu liều vaccine được sản xuất cho nhu cầu trong nước, Sputnik đưa tin.

Giai đoạn thử nghiệm thứ hai của Soberana 02 đã bắt đầu vào tuần này tại một trung tâm y tế ở thủ đô Havana, với sự tham gia thử nghiệm của khoảng 900 người. Trước đó, giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của Soberana 02 chỉ có khoảng 100 người tham gia.

Theo Sputnik, các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Soberana 02 của Viện Finlay đều không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm thuốc.

Cuba sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia đang phát triển. Ảnh: SPUTNIK

Dù vẫn chưa hoàn thành nhưng giám đốc Vérez khẳng định 150.000 người dân trên khắp Cuba sẽ được tiêm chủng trong những tuần tiếp theo, trong khi quá trình thử nghiệm vaccine Soberana 02 ở trẻ em cũng sẽ bắt đầu vào tháng tới.

“Chiến lược thương mại hóa vaccine của Cuba có sự kết hợp giữa lòng nhân đạo và sức khỏe con người, cũng như nhu cầu để duy trì sản xuất và cung cấp vaccine cho chính người dân trong nước” - ông Vérez tuyên bố.

"Chúng tôi không phải là một công ty đa quốc gia, không xem lợi nhuận là lý do số một. Chúng tôi làm việc theo cách khác nhằm đảm bảo sức khỏe là chủ yếu và xem lợi nhuận như một hệ quả. Mục đích để sinh lợi sẽ không bao giờ là ưu tiên của chúng tôi" - Giám đốc Viện Finlay chia sẻ thêm.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Cuba vào tháng 3-2020, quốc gia này đã ghi nhận hơn 19,500 ca nhiễm, trong đó có gần 200 bệnh nhân tử vong, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.