Cuba muốn Mỹ trả căn cứ Guantanamo, xóa bỏ lệnh cấm vận

(PLO) – Theo tờ Washington Examiner, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla hôm 20-7 khẳng định rằng Mỹ và Cuba chưa thể hoàn toàn bình thường hóa quan hệ cho tới khi Mỹ trao trả căn cứ hải quân tại Vịnh Guantanamo cho Cuba, đồng thời phải dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hàng mấy thập kỷ qua đối với nước này.
Trong bài phát biểu lịch sử của mình tại Bộ Ngoại giao, ông Rodriguez cho biết trong thời gian này, phía Mỹ không nên mong chờ Cuba phải thực hiện bất cứ thay đổi nào mà Mỹ yêu cầu như hướng tới nền dân chủ hay cải thiện phạm vi về quyền con người.

Phát biểu tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngay sau khi quốc kỳ Cuba được kéo lên bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao này lần đầu tiên sau 54 năm, ông Rodriguez nói: “Các sự kiện lịch sử mà chúng ta đang trải qua hôm nay sẽ chỉ có ý nghĩa với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính (đối với Cuba), vốn đã gây ra quá nhiều đói nghèo và thiệt hại cho nhân dân chúng tôi, trả lại vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Guantanamo và tôn trọng chủ quyền của Cuba.”

Ngoại trưởng Cuba Rodriguez (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Nguồn: Washington Examiner)

Những phát biểu này của ông Rodriguez cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba vẫn còn chông gai trên con đường đạt được mối quan hệ bình thường hóa hoàn toàn, dù rằng 2 nước đồng ý mở lại các đại sứ quán của nhau lần đầu tiên sau hơn 50 năm “cắt đứt quan hệ”.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông Kerry cam kết Mỹ sẽ là “láng giềng tốt” của Cuba. Theo ông Kerry, hai nước “đã đạt được rất nhiều” bằng việc khuyến khích đi lại và tự do trao đổi thông tin giữa hai nước, cũng như nối lại hoạt động thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thăm thân cho công dân hai nước.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận rằng chính quyền Obama công khai cho biết Mỹ muốn Quốc hội xóa bỏ lệnh cấm vận với Cuba, vốn hạn chế thương mại đối với nước này. Đồng thời ông cho biết việc xóa bỏ lệnh cấm vận sẽ mất nhiều năm vì hiện giờ đã hệ thống hóa trong luật pháp Mỹ.
“Hy vọng không mất quá nhiều năm” – ông Kerry nói. Dù vậy, ông cho biết quá trình này giống như một nổ lực dài hạn chỉ có thể xảy ra “tại một thời điểm thích hợp”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.