Cuba đưa ra điều kiện cho đàm phán về Venezuela

(PLO)- Cuba sẵn sàng giúp đàm phán chấm dứt một cách hòa bình cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela nếu Tổng thống Nicolas Maduro yêu cầu.

Theo hãng tin Bloomberg ngày 7-5, tuyên bố trên do ông Carlos Carlos Fernandez de Cossio, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của hãng này ở New York.

Nhóm Lima đã tìm cách tranh thủ sự hỗ trợ của Cuba nhằm tìm một giải pháp giải quyết tình trạng bế tắc sau nỗ lực đảo chính bất thành của lãnh đạo đối lập Juan Guaido hồi tuần qua. Bất kỳ vai trò nào Cuba đều sẽ được các đối thủ của ông Maduro dò xét, do nước này có quan hệ mật thiết với Venezuela trong hai thập niên qua.

Ông Carlos Carlos Fernandez de Cossio, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba. Ảnh: BLOOMBERG

“Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”, ông de Cossio nói với Bloomberg. Tuy nhiên, ông Maduro sẽ phải có mặt tại bàn đàm phán. “Không phải Cuba, cũng không phải Nhóm Lima, sẽ nói ai là người lãnh đạo của Venezuela”.

Phát biểu của Vụ trưởng de Cossio được đưa ra hai ngày sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau chìa cánh tay với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, và khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Havana trong khi từ chối loại trừ các giải pháp quân sự ở Venezuela.

Ông de Cossio nói rằng chính phủ của ông đang cảm thấy bị chèn ép bởi các động thái của Nhà Trắng, cảnh báo quan hệ Cuba-Mỹ đã trở nên gay gắt kể từ khi Washington bắt đầu đổ lỗi Havana giúp ông Maduro duy trì quyền lực tại Venezuela.

Nhà Trắng cáo buộc Havana kiểm soát bộ máy an ninh của Tổng thống Maduro. Cuba đã phủ nhận điều này, khẳng định tất cả 20.000 người Cuba ở Venezuela là bác sĩ, y tá và tin rằng cuộc khủng hoảng tại Venezuela đang được sử dụng như một cái cớ để đối phó chính quyền Cuba, cũng như làm phân tán sự chú ý khỏi nỗ lực đảo chính thất bại của ông Guaido.

Cuba bác tin đưa quân đến Venezuela
Cuba bác tin đưa quân đến Venezuela
(PLO)- Phản ứng trước tuyên bố của Mỹ rằng Cuba đang "chống đỡ" Tổng thống Nicolas Maduro, nhà ngoại giao hàng đầu Cuba khẳng định nước này không có quân đội hay tham gia hoạt động an ninh tại Venezuela, hãng AP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.