Cuarơ Nguyễn Thị Thật quyết đổi màu huy chương

(PL)- Ở ngày tranh tài thứ tư (22-8), thể thao Việt Nam không có nhiều cơ hội săn “vàng”. Thế nên mọi sự chú ý tập trung đổ dồn về môn xe đạp đường trường nữ.

Tay đua người An Giang quyết tâm đổi màu chiếc huy chương bốn năm trước cô giành được tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, lộ trình 104,4 km môn xe đạp nội dung xuất phát đồng hàng nữ thực sự đang làm khó sở trường nước rút của tay đua Nguyễn Thị Thật.

Cự ly 104,4 km nữ đích đến đặt tại Jalancagak có độ cao 540 m so với mực nước biển và trước đó phải chinh phục đường đèo khắc nghiệt. Theo các tuyển thủ Việt Nam đã được tập luyện nhiều ngày qua thì đường đèo này khá khó, có tổng cộng ba dốc cua gắt 15%-17%. Với sở trường thiên về nước rút, giới chuyên môn nhận định lộ trình này không thích hợp lắm với á quân Asiad Nguyễn Thị Thật. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ hết mình của đồng đội Nguyễn Thị Thi rất mạnh đường đèo, Thật sẽ được bảo vệ để có mặt trong tốp đầu nhằm hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương đại hội châu lục.

Dưới sự hỗ trợ của Nguyễn Thị Thi, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng sẽ đoạt chiếc HCV Asiad 18. Ảnh: PHẠM HUY

Môn bắn cung, các cung thủ Nguyễn Tiến Cương (hạng 76 thế giới), Nguyễn Thanh Tuấn, Mai Xuân Đức (hạng 141 thế giới) đấu loại cung ba dây cá nhân và đồng đội nam. Cùng nội dung này, các nữ cung thủ Châu Kiều Oanh (hạng 35 thế giới), Lê Phương Thảo (hạng 56 thế giới), Nguyễn Thị Nhật Lệ được đánh giá cao hơn.

Môn bơi, có hai kình ngư Việt Nam tranh vòng loại đoạt vé vào chung kết. Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyên cùng đấu loại cự ly 100 m bướm, Phạm Thành Bảo 100 m ếch, Lê Thị Mỹ Thảo 200 m bướm, Nguyễn Hữu Kim Sơn 400 m hỗn hợp. Tuy nhiên, khả năng đoạt huy chương của các kình ngư Việt Nam rất thấp.

Môn bắn súng, các xạ thủ Lê Thị Linh Chi, Phạm Thị Hà đấu loại 25 m súng ngắn cá nhân nữ. Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân đấu loại 50 m súng trường ba tư thế cá nhân nữ, tất cả đều khó có thể tạo nên bất ngờ.

Môn quần vợt, hạt giống 16 Lý Hoàng Nam tranh suất vào tứ kết đơn nam với hạt giống số 4 Gunneswaran (Ấn Độ). Cặp tay vợt Việt kiều Savanna Lý Nguyễn - Foodor tranh vé tứ kết nội dung đôi nữ với các đối thủ Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.