Cửa Lò đặt mục tiêu phục vụ 3,1 triệu lượt khách du lịch

(PLO)- Thị xã Cửa Lò đề ra mục tiêu năm 2021 đón và phục vụ hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế (tăng 42,5% so với năm trước). 

Chiều 18-4, ông Hoàng Văn Phúc- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đang gấp rút chuẩn bị khai trương năm du lịch biển Cửa Lò 2021.

Cầu Cửa Hội vừa khánh thành, nối nhịp bờ vui đôi bờ hạ nguồn sông Lam (Nghệ A và Hà Tĩnh). 

Theo ông Phúc, thời gian qua trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói riêng và Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung, không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hiện Cửa Lò đang làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đại lộ 92m TP Vinh- Cửa Lò đã thông đường, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối đường quốc gia ven biển qua Hà Tĩnh- Nghệ An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng…

Năm 2021, thị xã Cửa Lò đề ra mục tiêu đón và phục vụ hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch (tăng 42,5% so với năm 2020), doanh thu du lịch đạt 3.300 tỉ đồng (tăng 47,7% so với năm 2020).

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò đang làm việc với các công ty lữ hành kết nối các tour du lịch Cửa Lò – TP Vinh – quê Bác (huyện Nam Đàn, Nghệ An); Cửa Lò – Hà Tĩnh – Quảng Bình và các điểm du lịch trong nước và quốc tế.

Cửa Lò nổi tiếng với bãi biển cát thoải, sạch, nước trong

Với chủ đề năm du lịch 2021 “Du lịch Cửa Lò an toàn- thân thiện- mến khách”, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động phục vụ du khách.

Trong đó có chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 tối 30-4 tại cầu Cửa Hội với màn bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút hướng ra biển.

UBND thị xã Cửa Lò đang phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Lễ hội âm nhạc đường phố Cửa Lò vào tối thứ 7 ngày 1-5, chương trình này sẽ được tổ chức xuyên suốt năm du lịch mỗi tháng hai lần. Giải bóng chuyền Bãi biển Cửa Lò mở rộng diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5, giải bóng đá bãi biển từ 1-5 đến 3-5.

Phối cảnh dự án công trình cáp treo dài 3,5 km từ bờ biển Cửa Lò ra đảo Ngư đang được xây dựng (Tập đoàn Vingroup đầu tư)

UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tham mưu UBND tỉnh Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch Nghệ An tại Cửa Lò dự kiến từ 1 đến 10-6, gắn với chương trình pháo hoa nghệ thuật lần hai do thị xã Cửa Lò tổ chức.

Đồng thời, tổ chức Hội chợ Du lịch thương mại Cửa Lò với quy mô hoành tráng, giới thiệu các sản phẩm mang đặc trưng Cửa Lò và Xứ nghệ và cả nước vào đầu tháng 7-2021. Phối hợp tổ chức Festival Bóng chuyền bãi biển khu vực nghệ an, giải thể hình nghệ an mở rộng, giải Quần vợt mở rộng. Tổ chức chương trình nghệ thuật “ Tình ca Song Ngư” vào cuối tháng 6-2021...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.