Cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái đã thông quan trở lại

(PLO)-Sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19, cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông quan trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái chính thức đã thông quan trở lại sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19. Theo đó, trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm, tại cặp Cửa khẩu Ka Long (Việt Nam) - Khu chợ bến biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với 40 đò/ngày.

Thành phố Móng Cái sẽ lập danh sách 50 đò đủ điều kiện hoạt động của thành viên Hợp tác xã bốc xếp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và các điều kiện khác liên quan.

Lực lượng chức năng làm thủ tục và phun thuốc khử khuẩn cho phương tiện, hành hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái. Ảnh: LÊ ĐỒNG
Lực lượng chức năng làm thủ tục và phun thuốc khử khuẩn cho phương tiện, hành hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Các đò vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu phải có đăng kiểm, đăng ký, gắn biển đặc thù Móng Cái, đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí với ngân sách, trang bị phòng dịch COVID-19, phòng cháy chữa cháy, không quá 2 người/đò khi vận chuyển hàng hóa; sử dụng logo thống nhất giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), lắp đặt thiết bị định vị, giám sát quá trình hoạt động.

Trước đó, Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng gửi thư trao đổi cho Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thống nhất từ ngày 17-6-2022, khôi phục thông quan hàng chuỗi lạnh qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, vận hành thử nghiệm hoạt động thông quan tại Bến biên mậu Đông Hưng, thời gian hoạt động hằng ngày là 9 giờ đến 17 giờ (giờ Bắc Kinh), tức từ 8 giờ đến 16 giờ (giờ Hà Nội).

Như vậy, đến ngày 17-6, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.