Cửa hàng 'tạm hết xăng' ở Hà Nội đã bán hàng trở lại

(PLO)- Chiều 6-3, cửa hàng xăng dầu đề biển 'tạm hết xăng' đã bán xăng trở lại cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-3, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông (164 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) đã bán xăng trở lại cho người dân.

Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông hết xăng từ 16 giờ ngày 5-3. Đến sáng nay, cửa hàng này vẫn chưa nhập được nguồn xăng, dù đã tìm cách liên hệ với nhiều doanh nghiệp đầu mối và phân phối, khiến nhiều người dân đến đổ xăng nhưng phải quay xe.

Thông tin với PLO, ông Dương Hoàng Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Indel cho biết, khoảng 15 giờ chiều nay, cửa hàng đã nhập được 9.000 lít xăng từ PVOIL Hải Phòng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bán đến khi hết lượng hàng này. Nhưng với lượng khách hàng đông, tôi sợ rằng chỉ bán được trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ thì lại hết xăng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật lượng hàng về được”, ông Dũng nói.

z7593510012364_7f82c198d892f357fe39305189c29b96.jpg
Nhập được 9.000 lít xăng, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông đã bán xăng trở lại. Ảnh chụp lúc 16 giờ 30. Ảnh: AH

Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục phát đi thông tin khẳng định nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam trong tháng 3 vẫn cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, từ đầu tuần, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã phản ánh về việc tái diễn tình trạng chiết khấu 0 đồng với xăng dầu, tại một số nơi doanh nghiệp còn khó nhập hàng. Một số doanh nghiệp bán lẻ nghi ngờ có thể có tình trạng găm hàng, vì vậy họ đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường không bị gián đoạn.

Cũng trong chiều 6-3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký ban hành văn bản hoả tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đối với chính quyền cấp xã, Bộ Công Thương đề nghị chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng không đúng quy định, cắt giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng cung ứng ra thị trường hoặc mở cửa nhưng không bán hàng khi không có lý do chính đáng. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng khác theo nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.