Cử tri TP.HCM kiến nghị xây dựng Trung tâm dự trữ xăng dầu quốc gia

(PLO)- Cử tri TP.HCM đề xuất nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia riêng, độc lập vì hiện nay nguồn dự trữ quốc gia vẫn phụ thuộc vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài Chính có công văn trả lời cử tri TP.HCM gửi đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV kiến nghị tầm nhìn chiến lược lâu dài về dự trữ năng lượng của quốc gia nhằm tránh tình trạng giá xăng dầu leo thang như thời gian qua.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia riêng, độc lập vì hiện nay nguồn dự trữ quốc gia vẫn phụ thuộc vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp (DN) lớn trên các lĩnh vực.

Bộ Tài chính cho biết, đối với tầm nhìn chiến lược lâu dài về dự trữ năng lượng của quốc gia thì hiện nay cơ chế chính sách quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia cơ bản được ban hành đầy đủ, đồng bộ gồm Luật Dự trữ quốc gia, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia…

Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều thông tư hướng dẫn về kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước; nhập, xuất, mua, bán; chế độ kế toán về dự trữ quốc gia…

Ngày 18-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 861 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, mục tiêu cụ thể đối với hạ tầng dự trữ quốc gia về xăng dầu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đảm bảo hạ tầng phục vụ dự trữ quốc gia với sức chứa từ 500 - 1.000 m3 sản phẩm xăng dầu và 1.000 - 2.000 tấn dầu thô, đáp ứng 15-20 ngày nhập ròng giai đoạn 2021- 2030.

Đảm bảo sức chứa từ 500.000 - 800.000 m3 sản phẩm xăng dầu và 2.000 - 3.000 tấn dầu thô, đáp ứng 25-30 ngày nhập ròng trong giai đoạn sau năm 2030”.

Đến nay, mức dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu mới chỉ đạt khoảng chín ngày nhập ròng, chưa có dự trữ quốc gia đối với dầu thô.

Cử tri TP.HCM đề xuất nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia riêng, độc lập vì hiện nay nguồn dự trữ quốc gia vẫn phụ thuộc vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, DN. Ảnh: TÚ UYÊN

Cử tri TP.HCM đề xuất nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia riêng, độc lập vì hiện nay nguồn dự trữ quốc gia vẫn phụ thuộc vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, DN. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Bộ Tài Chính, giai đoạn tới việc tăng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết.

Trước đó, tại văn bản 2790 ngày 15- 8-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, đơn vị liên quan nghiên cứu các phương án điều chỉnh tăng tổng mức xăng dầu dự trữ quốc gia… đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sau khi phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu được phê duyệt, Bộ Tài Chính sẽ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 làm cơ sở để Bộ Tài Chính các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Về việc nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia riêng, độc lập, Bộ Tài chính dẫn theo Nghị định 94/2013 và Nghị định 128/2015 thì Bộ Công Thương được Chính phủ phân công quản lý danh mục mặt hàng các sản phẩm xăng dầu và dầu thô dự trữ quốc gia.

Tại Quyết định 861 Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng hạ tầng dự trữ quốc gia đối với xăng dầu và dầu thô.

Vì vậy, đối với việc xây dựng Trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia riêng, độc lập để quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, Bộ Tài Chính đề nghị cử tri TP.HCM có ý kiến đề xuất với Bộ Công Thương.

Bộ Tài Chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.

Chiều 8-9 Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch, Bộ khẩn trương tổ chức hội nghị này đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện.

Hiện nay, dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch đang được lấy ý kiến.

Dự kiến đến 16-9, các đơn vị gửi về Bộ tổng hợp, xây dựng, trình Chính phủ xem xét quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.