Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu tổng thống giữa an ninh nghiêm ngặt

(PLO)- Hàng chục triệu cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống sau sự việc Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bãi nhiệm vì tuyên bố thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 6 giờ sáng 3-6 (giờ Hàn Quốc, tức 4 giờ sáng theo giờ VN), 14.295 điểm bỏ phiếu đã mở cửa khắp nước để cử tri Hàn Quốc bầu tổng thống sau sự kiện Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bãi nhiệm vì tuyên bố thiết quân luật tháng 12-2024, theo tờ The Korea Times.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), số công dân đủ điều kiện cử tri tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này là khoảng 44,39 triệu. Trong số này có 15,42 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm vào ngày 29 và 30-5, cùng 205.268 cử tri đã bỏ phiếu ở nước ngoài.

Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới
Một cử tri bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu ở quận Suseong, TP Daegu (Hàn Quốc) ngày 3-6. Ảnh: YONHAP

Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu khoảng 30 phút sau khi điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối (6 giờ chiều theo giờ VN). Khoảng 70.000 nhân viên bầu cử sẽ bắt đầu kiểm phiếu tại 254 trung tâm trên toàn quốc. Kết quả khả năng sẽ có vào khoảng nửa đêm.

Người thắng cử lần này sẽ chính thức nhậm chức ngay trong ngày 3-6 — bỏ qua giai đoạn chuyển giao quyền lực 60 ngày như thông lệ. Nhiệm kỳ của tân tổng thống sẽ kéo dài đến tháng 6-2030.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng 28.590 cảnh sát được triển khai tại các trạm bỏ phiếu.

Cảnh sát cho biết sẽ duy trì mức độ an ninh khẩn cấp cao nhất, có thể huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, từ 6 giờ sáng 3-6 cho đến khi tổng thống đắc cử nhậm chức.

Cuộc đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc được đánh giá sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên chính là cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập - ông Lee Jae-myung và đại diện của đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền – ông Kim Moon-soo.

Ngoài hai ứng viên chính, còn có một số ứng viên độc lập và đảng thứ ba tham gia tranh cử tổng thống. Trong số nổi bật là đại diện của đảng Cải cách mới NRP – ông Lee Jun-seok.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.