Cú sốc mang tên đại gia Thái Lan

(PL)- Trước sự thâu tóm ồ ạt hệ thống bán lẻ tại Việt Nam của các đại gia Thái Lan, giới đầu tư cũng như người tiêu dùng Việt đang lo ngại số phận hàng Việt sẽ long đong, bị hất văng khỏi các siêu thị ngay tại sân nhà.

Thậm chí có người còn dự báo nếu kịch bản xấu xảy ra thì các ngành sản xuất trong nước sẽ rơi vào cảnh bị chèn ép, có thể rơi vào tình trạng sụp đổ. Đơn giản ai nắm được hệ thống phân phối người đó sẽ quyết định sản xuất.

Lo lắng này là có cơ sở. Thực tế khi hệ thống bán lẻ rơi vào tay người Thái xem như họ đã nắm trọn các mô hình bán lẻ ở Việt Nam từ buôn bán sỉ đến siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Từng bước họ đẩy hàng Việt văng ra.

 “Trái cây, hoa quả trong nước phải nhường chỗ hoặc bị hoa quả ngoại đánh bật khỏi các quầy, kệ siêu thị. Điều này khiến hoa quả Việt ngày càng bị đẩy ra vỉa hè, lề đường là một thực tế đáng được báo động” - ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cảnh báo.

Rõ ràng đây là một thách thức lớn với công ty trong nước. Nhưng cần phải minh định rõ, các nhà đầu tư Thái Lan nói riêng và nhà đầu tư ngoại nói chung mua lại các siêu thị ở Việt Nam là điều tất yếu trong xu thế hội nhập. Với cái nhìn dài hạn, chiến lược bài bản họ đang ghi nhiều bàn thắng trên đất Việt.

Đó là thực tế chúng ta phải thừa nhận. Đồng thời nên nhìn việc sáp nhập, mua bán, thôn tính như một cơ hội cho công ty nội vì chính từ áp lực cạnh tranh của hàng ngoại buộc công ty trong nước phải thay đổi, thích nghi với tình hình mới. Giậm chân tại chỗ sẽ “chết”. Trong cuộc đua khốc liệt này không có chỗ cho sự trì trệ, chậm chân và tâm lý ỉ lại sân nhà.

Đồng ý rằng hành lang pháp lý hiện nay còn nhiều vấn đề phải hoàn thiện nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng. Nhưng suy cho cùng, người tiêu dùng chính là người quyết định sẽ mua mặt hàng nào. Như vậy, câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi hàng Việt có bị lép vế, có bị hất văng ra khỏi hệ thống bán lẻ hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng cạnh tranh của hàng Việt với hàng Thái, của doanh nghiệp Việt với đối thủ Thái chứ không chỉ vì hệ thống bán lẻ rơi vào tay người Thái!

Khi giải được điểm cốt tử này thì cục diện bán lẻ Việt Nam sẽ thay đổi. Và như vậy các công ty Việt không còn nơm nớp lo sợ phải trở thành người chỉ đi làm thuê cho đại gia Thái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.