Cứ đóng cửa! Ông Trump hứa ân xá cho an ninh nếu phải đi tù

(PLO)-Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan rằng ông sẽ ân xá cho McAleenan nếu phải bị đi tù vì vi phạm luật di trú của Mỹ trong khi thi hành nhiệm vụ đóng cửa biên giới với Mexico.

Đài CNN đưa tin, ông Trump đã đưa ra bình luận trong chuyến thăm biên giới tại Calexico, California, một tuần trước. Không rõ liệu bình luận trên có phải là một trò đùa hay không.

Theo nguồn tin từ một số quan chức Mỹ tháp tùng ông Trump đi thị sát biên giới, ông đã nói với Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan rằng ông sẽ ra lệnh ân xá cho ông McAleenan nếu ông McAleenan phải vào tù vì từ chối người nhập cư vào Mỹ.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan phát biểu tại biên giới phía Nam. Ảnh: REUTERS

Cuộc trao đổi trên đã diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa đóng cửa biên giới để đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng người di cư ở biên giới phía Nam. Vào tháng 3, đã có khoảng 92.000 vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp không có giấy tờ nhập cảnh, tăng khoảng 37.390 trường hợp so với tháng 3 năm ngoái.

Trong chuyến thị sát biên giới, Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan an ninh biên giới không cho người di cư vào. Ông Trump còn gợi ý với nhân viên an ninh rằng: “Nếu các thẩm phán gây rắc rối cho các anh, hãy nói, xin lỗi thẩm phán, tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không còn phòng giam người nhập cư bất hợp pháp".

Ông Trump trong chuyến đi thị sát biên giới phía Nam. Ảnh: PBS

Hồi tháng 2, theo các tài liệu mà CNN có được, luật sư của Bộ An ninh Nội địa John Mitnick đã nói với Nhà Trắng bằng văn bản rằng lệnh ân xá cho hành vi vi phạm luật di trú Mỹ (nếu có) chỉ có thể được thực hiện nếu có một "lý do liên quan mật thiết” đến nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận an ninh.

Đáp lại thông tin trên, Nhà Trắng đã nói với đài CNN rằng: "Không có lúc nào Tổng thống yêu cầu, chỉ đạo hay gây áp lực cho Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa phải làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Quyền Bộ trưởng cũng không có hành động nào không phù hợp với trách nhiệm thực thi luật pháp".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.