CT Group hợp tác công nghệ với trường đại học hàng đầu Anh Quốc

(PLO)- CT Group hợp tác với Đại học Southampton (Anh Quốc), nơi sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu sâu rộng từ AI, bán dẫn, lượng tử đến UAV và công nghệ sinh học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đại học Southampton là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành như trí tuệ nhân tạo, công nghệ vi điện tử, hàng không vũ trụ, robot và công nghệ lượng tử. Trường là thành viên của nhóm Russell Group – hiệp hội các trường đại học công lập Top tại Vương quốc Anh. Hai bên vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác đoạn 2025 – 2028 tại TP.HCM.

ct-group-hop-tac-cong-nghe-voi-truong-dai-hoc-hang-dau-anh-quoc.jpg

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group (trái) và Giáo sư Andrew Atherton, Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton (phải) ký hợp tác

Với hệ sinh thái 9 ngành công nghệ lõi, phù hợp và giao thoa giữa kinh doanh và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới hai bên có hợp tác đầy tiềm năng, bởi Đại học Southampton liên tục tìm kiếm các cơ hội phát triển nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với doanh nghiệp.

Theo giáo sư Andrew Atherton (Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton), Việt Nam là một trong những quốc gia năng động bậc nhất, trong đó có các doanh nghiệp tiên phong như CT Group. Trường có hệ sinh thái nghiên cứu toàn diện khi kết hợp với năng lực triển khai hệ sinh thái công nghệ lõi từ công nghệ bán dẫn, công nghệ máy bay không người lái UAV, kinh tế không gian tầm thấp LAE, công nghệ lượng tử, Gen và tế bào, năng lượng mới…của CT Group, sẽ bổ trợ mạnh mẽ cho nhau. Một bên có chiều sâu học thuật và thực nghiệm chuẩn quốc tế, một bên có khả năng đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn quy mô lớn, sẽ tạo nên nền tảng để cùng phát triển.

Hợp tác giữa hai bên sẽ hướng về chuyển giao công nghệ và phát triển các nền tảng khoa học – kỹ thuật mang tính ứng dụng cao giữa hai quốc gia. Ngoài đào tạo cơ bản, hai bên sẽ hợp tác theo chiều sâu khi xây dựng chương trình về nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các chương trình nghiên cứu tích hợp, trải rộng từ UAV, AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử đến công nghệ sinh học…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.