COVID-19: Thủ tướng Anh đã được cho xuất viện

(PLO)- Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 12-4 đã được cho xuất viện sau khi điều trị thành công COVID-19. 

Tờ The Guardian đưa tin tối 12-4 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau thời gian điều trị gần một tuần điều trị tại BV St Thomas ở thủ đô London. Chưa rõ ông đã xét nghiệm lại và nhận kết quả âm tính hay chưa.

Nhà lãnh đạo này sẽ tiếp tục nghỉ ngơi, hồi phục tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Chequers và sẽ không quay lại làm việc ngay theo khuyến cáo của bác sĩ. Ông Johnson cũng gửi lời động viên và chia sẻ đến tất cả các bệnh nhân COVID-19 ở Anh. 

Thủ tướng Anh sẽ tiếp tục nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, tờ The Telegraph dẫn lời một vài người bạn của ông Johnson tiết lộ vị thủ tướng 55 tuổi đã có thể tự ngồi dậy và đi bộ ngắn sau thời gian được tích cực chữa trị tại BV St Thomas. Ông cũng tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi để đọc sách.

"Tôi nợ họ mạng sống của mình. Không biết cảm ơn như thế nào cho đủ", ông Johnson bày tỏ lòng biết ơn đối với các y, bác sĩ trong lúc trò chuyện với những người bạn của mình.

Trong thông cáo ngày 11-4, Văn phòng thủ tướng Anh cho biết sức khỏe của ông Johnson "đang tiến triển rất tốt" và đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vào hôm 9-4. Dù vậy, thông cáo không bình luận về thông tin của tờ Daily Mail nói rằng thủ tướng Anh đang nguy kịch khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Thủ tướng đã rời phòng chăm sóc đặc biệt, vẫy tay chào các nhân viên bệnh viện và tỏ lòng biết ơn họ", người phát ngôn của ông Johnson nhấn mạnh.

Được biết, ông Boris Johnson nhận kết quả dương tính với virus SARS-C0V-2 hôm 27-3 (giờ địa phương). Thủ tướng Anh nhanh chóng tiến hành tự cách ly và làm việc tại nhà.

Sau khi tự cách ly nhưng bệnh tình không thuyên giảm, Thủ tướng phải nhập viện vào hôm 5-4. Đến ngày 6-4, tình trạng sức khỏe của ông xấu đi sau khi ho và sốt liên tục nên tiếp tục chuyển khẩn cấp vào phòng ICU. Đến ngày 9-4, ông rời ICU đến khi xuất viện vào ngày 12-4.  

Trong thời gian ông Johnson nằm viện, Ngoại trưởng Dominic Raab được chỉ định thay Thủ tướng điều hành chính phủ.

Đến tối 12-4 (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 78.991 bệnh nhân nhiễm COVID-19 với 9.875 người tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.