COVID-19 thế giới: Trường học vừa mở cửa đã có học sinh nhiễm

(PLO)- Trường học ở Mỹ ngày đầu tiên mở cửa trở lại đã phát hiện học sinh nhiễm COVID-19. 

 

Theo trang thống kê Worldometer, tính đến 5 giờ 30 sáng 1-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới17.724.270 ca nhiễm 681.824 ca tử vong vì COVID-19 Thế giới cũng ghi nhận 11.140.890 ca hồi phục.

Trong ngày 31-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã ghi nhận số ca nhiễm mới trên toàn cầu tăng kỷ lục. Chỉ trong vòng 24 giờ, tổ chức này ghi nhận 292.527 ca nhiễm và 6.812 ca tử vong. 

Trường học ở Mỹ hồi hộp đón học sinh sinh viên trở lại học

Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới với 4.697.904 ca nhiễm và 156.612 ca tử vong. Trong ngày 31-7, nước này ghi nhận thêm 62.919 ca nhiễm và 1.327 ca tử vong.

Nước Mỹ chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021. Hiện nhiều trường đang vừa mở cửa vừa hồi hộp vì lo nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một học sinh tại TP Los Angeles, California (Mỹ) ngày 24-7. Ảnh: VALERIE MACON/AFP/GETTY/CNN

Khu học chánh ở bang Indiana ngày đầu tiên mở cửa đón học sinh trở lại đã phát hiện một học sinh nhiễm COVID-19. Sở Y tế Hạt Hancock hôm 30-7 đã thông báo cho Trường trung học cơ sở Greenfield-Central rằng một trong những học sinh của trường đã nhiễm COVID-19.

Học sinh kể trên ngay lập tức được cách ly trong phòng khám của trường. Trường học này sau đó đã xem xét lịch học của học sinh, bao gồm xe đưa rước, các hoạt động ngoại khóa để khoanh vùng các học sinh khác có thể đã bị lây nhiễm dịch bệnh từ học sinh này.

Trước tình hình dịch bệnh đang ngày một báo động, các thống đốc bang đang khẩn trương yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia hạn việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch.

Vào cuối tháng 5, Tổng thống Trump đã gia hạn khoản tài trợ liên bang cho việc triển khai Vệ binh Quốc gia cho đến giữa tháng 8. Hiện có khoảng 46.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đang hỗ trợ chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của các thống đốc bang.

Brazil: Thêm một Bộ trưởng nhiễm COVID-19

Brazil ngày 31-7 ghi nhận thêm 52.383 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2.662.485. Đây là ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày vượt quá 50.000 người, theo đài CNN.

Bộ trưởng Wagner Rosario phát biểu tại một cuộc hội thảo chống tham nhũng ở Brasipa, Brazil năm 2018. Ảnh: MATEUS BONOMI/ AGIF /AP/CNN

Ngoài ra, Bộ y tế nước này cũng vừa ghi nhận thêm 1.212 trường hợp tử vong mới liên quan đến virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người chết lên 92.475.

Ngày 31-7, Brazil báo cáo thêm một bộ trưởng nữa của nước này đã nhiễm COVID-19. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Minh bạch, Giám sát và Kiểm soát của Brazil - ông Wagner Rosario xác nhận ông này dương tính với virus SARS-CoV-2. 
Ông Rosario sẽ được cách ly và tiếp tục công việc của mình từ xa cho đến khi hồi phục hoàn toàn.
Đây là bộ trưởng thứ sáu của chính phủ Tổng thống Jair Bolsonaro nhiễm COVID-19. Trước đó, ngày 30-7, Bộ trưởng khoa học và công nghệ Brazil - ông Marcos Pontes thông báo trên Twitter rằng ông cũng đã nhiễm COVID-19.

Đức: Đà nhiễm lại tăng mạnh

Đức hiện nay đã có 210.399 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9.147 trường hợp tử vong, và hiện đang phải đối phó với tình trạng nhiễm mới gia tăng trở lại, đa phần rơi vào số du khách đến nước này.


COVID-19 thế giới: Trường học vừa mở cửa đã có học sinh nhiễm ảnh 3

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. Ảnh: HENNING SCHACHT/POOL/GETTY/CNN

Do vậy, Bộ Y tế Đức vừa ra chỉ thị mới để hạn chế lây nhiễm COVID-19. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1-8, tất cả khách du lịch đếĐức sẽ có thể được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong vòng 72 tiếng sau khi vào nước này.

"Sự gia tăng số ca nhiễm mới là một cảnh báo rõ ràng. Virus không nghỉ ngơi ngày nào. Do đó, bất cứ ai đến Đức nên được xét nghiệm- một cách tự nguyện và miễn phí" - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói.

Nền kinh tế châu Âu đã giảm 11,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý hai do nền kinh tế khu vực này bị đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng, khiến khu vực này rơi vào suy thoái nghiêm trọng.

Cụ thể, Pháp, Ý và Tây Ban Nha ghi nhận GDP giảm lần lượt là 13,8%, 12,4% và 18,5% trong quý II.

Tại châu Á, chiều 31-7, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Hong Kong dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6-9 tới vì lo ngại dịch COVID-19. Bà cũng chưa đưa ra ngày dự kiến tổ chức bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.