COVID-19: Số ca mắc và tử vong tăng cao ở Pháp, Ý cấm các hoạt động mừng năm mới

(PLO)- Chính phủ Ý đã quyết định cấm tất cả hoạt động chào mừng năm mới, trong khi Pháp ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với hơn 91.000 ca chỉ trong một ngày.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến sự hỗn loạn vì đại dịch vào năm ngoái tại các nước châu Âu quay trở lại khi số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 gia tăng trở lại.

Ý cấm các sự kiện chào mừng năm mới khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Ý hôm 23-12 đã thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế sự lây nhiễm, bao gồm cả việc cấm tất cả các hoạt động chào mừng năm mới trong đêm giao thừa.

Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza cho biết người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra đường và yêu cầu mọi người sử dụng những loại khẩu trang có tính bảo vệ cao hơn khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi đông người, chẳng hạn như nhà hát, rạp chiếu phim và tại các sự kiện thể thao.

Ngoài ra, các buổi hòa nhạc và sự kiện ngoài trời cũng phải tạm ngừng cho đến ngày 31-1, các vũ trường cũng như câu lạc bộ khiêu vũ sẽ phải đóng cửa cho đến ngày đó, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm khi người dân tập trung ăn mừng ngày lễ giáng sinh và năm mới.

Người dân đeo khẩu trang đi bộ bên ngoài Bảo tàng Capitoline ở Rome, Ý ngày 5-12. Ảnh: REUTERS

Thông báo trên được chính phủ Ý đưa ra vào ngày mà nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày kỷ lục với 44.595 trường hợp, tăng hơn 70% chỉ trong một tuần sau khi biến thể Omicron bắt đầu xuất hiện trên khắp đất nước.

Số ca tử vong cũng bắt đầu tăng trở lại, với 168 người qua đời vào ngày 23-12, con số cao nhất kể từ tháng 5, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với đợt bùng phát dịch trước đó chủ yếu nhờ vào số lượng lớn người được tiêm chủng đầy đủ ở Ý.

Bộ trưởng Speranza cho biết gần 89% người Ý đã được tiêm phòng đầy đủ hai mũi. Ngoài ra, chính phủ Ý cũng đang muốn đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường, được coi là hướng đi hiệu quả nhất chống lại biến thể Omicron đang càn quét trên khắp thế giới.

Ý là quốc gia phương Tây đầu tiên bị ảnh hưởng trước đại dịch COVID-19 vào năm ngoái và cho đến nay, quốc gia này đã ghi nhận 136.245 người chết, con số cao thứ hai ở châu Âu sau Anh.

Người dân Pháp xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở thủ đô Paris, ngày 23-12. Ảnh: REUTERS

Số ca nhiễm và tử vong trong một ngày tăng đột biến ở Pháp

Pháp đã có một ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay khi ghi nhận đến hơn 91.000 ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong ngày 23-12 trong khi số người chết cũng tăng cao khi nước này đang phải chiến đấu chống lại làn sóng lây nhiễm thứ năm với sự xuất hiện của biến thể Omicron.

“Những số liệu ghi nhận được trong ngày hôm nay thật sự không tốt” - Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói.

Trước đó, ông Veran đã nói với các phóng viên rằng số ca nhiễm trong ngày 23-12 dự kiến sẽ vào khoảng 88.000 ca, tuy nhiêm sau quá trình kiểm đếm chính thức cuối cùng của Bộ Y tế, con số này đã lên tới 91.608 ca.

Vào đầu tuần này, Bộ trưởng Veran đã cảnh báo rằng Pháp có thể sẽ sớm đạt 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, Reuters đưa tin.

Người dân Pháp xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở thủ đô Paris, ngày 23-12. Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ Bộ Y tế Pháp cũng cho thấy quốc gia này ghi nhận thêm 179 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện trong 24 giờ qua, trong khi số bệnh nhân đang điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt là 3.208 ca, tăng 61 ca so với ngày trước đó.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đặt niềm tin vào chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường sẽ có thể giúp nước này ngăn chặn làn sóng thứ năm đại dịch.

Ông Macron đang hướng tới việc tránh áp đặt các biện pháp phòng chống dịch cứng rắn để có thể khôi phục lại nền kinh tế, tuy nhiên chính phủ Pháp cho biết tất cả các phương án vẫn sẽ được cân nhắc để phòng trường hợp tình hình dịch bệnh trở nên xấu hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.