COVID-19: Philippines tăng 5 lần tiền thưởng bào chế vaccine

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 24-4 tuyên bố ông sẽ thưởng 50 triệu peso (gần 985.000 USD) cho người bào chế vaccine phòng ngừa COVID-19.

Khoản tiền trên cao gấp năm lần mức thưởng 10 triệu peso mà chủ nhân điện Malacanang đưa ra hôm 21-4, theo trang tin Rappler.

“Tôi sẽ nâng mức thưởng lên 50 triệu peso. Tôi sẽ cấp 50 triệu peso vì đó là công việc tập thể” - ông Duterte nói trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết thêm các nhà khoa học có thể đề xuất thêm ngân sách nghiên cứu từ chính phủ thông qua Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III nếu họ cần.

“Điều quan trọng với tôi là sự cống hiến và khối lượng công việc mà họ đang thực hiện. Nếu họ cần tài trợ thêm, tất cả những gì họ phải làm là hỏi (Bộ trưởng) Duque. Tôi rất vui, nếu nó không quá nhiều, vì chúng ta đang thiếu tiền, tôi sẽ sẵn sàng cấp tiền cho họ” - ông Duterte nói.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Quốc gia Manila - ĐH Philippines. Ảnh: RAPPLER

Trước đó, vào ngày 21-4, Tổng thống Duterte đã ngỏ ý trao thưởng 10 triệu peso cùng “một khoản kinh phí đáng kể” cho Bệnh viện đa khoa Đại học Philippines để phát triển vaccine ngừa bệnh COVID-19.

Ông Duterte trước đây đã nhiều lần treo thưởng để bắt giữ những người bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng ở Philippines. 

Hôm 9-4, chủ nhân điện Malacanang tuyên bố ông sẽ cân nhắc bán tài sản của chính phủ Philippines nếu nguồn quỹ phục vụ cuộc chiến chống COVID-19 và để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trở nên cạn kiệt, theo đài GMA.

Tổng thống Duterte cũng đã tuyên bố Philippines sẽ tham gia vào việc nghiên cứu thuốc chữa COVID-19 khi ông kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác bào chế vaccine ngừa bệnh này.

Hôm 24-4, ông Duterte nói rằng bất kỳ việc nới lỏng nào trong các biện pháp phòng, chống dịch của chính phủ sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của vaccine ngừa COVID-19.

Theo đài CNA, ông Harry Roque, phát ngôn viên điện Malacanang (tức phủ tổng thống Philippines), cùng ngày cho biết Tổng thống Duterte đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Manila đến ngày 15-5.

Thủ đô Manila hiện là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 ở Philippines.

Tính đến ngày 24-4, Philippines đã ghi nhận 6.981 ca nhiễm và 462 ca tử vong vì COVID-19, theo trang thống kê Worldometer.

Với việc tăng năm lần khoản thưởng "hiện kim" cho việc bào chế vaccine phòng ngừa COVID-19, số tiền mà các nhà khoa học Philippines có thể nhận được đã cao gần bằng số tiền mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hứa thưởng cho cùng mục đích.

Ngày 13-4, giới chức Ukraine cho biết Tổng thống Zelenskiy đã cam kết trao thưởng ít nhất 1 triệu USD cho bất kỳ người nào bào chế được vaccine ngừa COVID-19, theo hãng tin AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.