COVID-19: Mỹ ngưng cho phép nhập cư trong 60 ngày

(PLO)- Sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành sớm nhất trong ngày 22-4 nhằm hỗ trợ nỗ lực chống dịch COVID-19 ở Mỹ. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đang chuẩn bị ký sắc lệnh tạm ngưng cho phép nhập cư vào Mỹ trong 60 ngày trong nỗ lực cản đà lây lan của đại dịch COVID-19 trong nước. Thời điểm ban hành dự kiến sớm nhất là ngày 22-4 (giờ địa phương), theo đài CNBC.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 21-4 ở Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Giải thích thêm, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sắc lệnh mới sẽ chỉ áp dụng đối với những người định nhập cư theo diện thẻ xanh, không ảnh hưởng đến các lao động nhập cư tạm thời.

Thẻ xanh còn gọi là thẻ thường trú hay giấy nhập cư cho những người không phải công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú tại Mỹ. Nói cách khác, người được cấp thẻ xanh được hưởng quy chế thường trú tại Mỹ và có thể định cư tại đây.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết các cơ quan chức năng sắp tới sẽ nghiên cứu thêm các biện pháp liên quan đến nhập cư để "bảo vệ người lao động Mỹ" và hỗ trợ hệ thống y tế nước này. 

"Chúng ta sẽ bảo vệ họ ngày càng nhiều hơn. Việc tạm ngừng nhập cư này cũng sẽ giúp giữ các nguồn lực y tế cần thiết cho công dân Mỹ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Sắc lệnh cấm nhập cư nói trên cũng được đề cập trong một dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân của ông Trump ngày 20-4. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đây sẽ là biện pháp bảo vệ nước Mỹ và thị trường việc làm khỏi sự tấn công từ "kẻ thù vô hình" (ý muốn nói đến dịch COVID-19 - PV). 

Dù vậy, nhiều học giả nhận định thông báo của Tổng thống Trump đến thời điểm hiện tại vẫn còn hết sức mô hình và thiếu tính pháp lý. Đơn cử, chính quyền liên bang thông thường phải công bố một đề xuất thật chi tiết để đo lường phản ứng dư luận rồi sau đó mới loại bỏ những phần không cần thiết.

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cũng lên tiếng chỉ trích ông Trump cố tình đổ lỗi thất bại trong chiến dịch đẩy lùi COVID-19 lên người nhập cư và động thái này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ, theo tờ The New York Times.

Tính đến sáng 22-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer cho biết Mỹ có 819.805 người nhiễm COVID-19 với 45.316 người tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.