COVID-19 Mỹ: California có nguy cơ sẽ giống New York

(PLO)- Với tỉ lệ ca nhiễm mới tăng đến 46%, nhà chức trách lo ngại California sẽ giống New York trong tương lai.

Bang California (Mỹ) hôm 26-3 ghi nhận 1.232 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 chỉ tính riêng ở bang này lên 3.894, các nhà chức trách báo động rằng tỉ lệ lây nhiễm này hiện gần ngang bằng với New York, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 tại Mỹ.

"Tôi lo ngại rằng tình trạng ở California sẽ tồi tệ hơn, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó" - Tiến sĩ Peter Chin-Hong, giáo sư y khoa và là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco, chia sẻ trên trang cá nhân.

Khách hàng duy trì khoảng cách khi xếp hàng để vào siêu thị Trader Joe dọc theo Đại lộ Danh vọng Hollywood, khi đại dịch COVID-19 lan rộng ở California. Ảnh: AFP

Bà London Breed, Thị trưởng TP San Francisco, bang California, lo ngại rằng với 1.232 ca nhiễm mới hôm 26-3 cho thấy bệnh dịch đang tăng với tỉ lệ 46%. Nếu xu hướng tăng tiếp tục như vậy, TP San Francisco của bà sẽ phải cần ít nhất thêm 5.000 giường bệnh và 1.500 máy thở, theo báo South China Morning Post.

Ở Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của đất nước, tình hình thậm chí còn tuyệt vọng hơn.

"Điều này sẽ không giết chết hầu hết chúng ta nhưng chúng ta sẽ thấy nhiều người chết hơn chúng ta từng thấy" - ông  Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles, cho biết.

Theo Thống đốc bang California Gavin Newsom, cho đến nay tiểu bang của ông mới chỉ xét nghiệm được 66.800 người. Điều này dấy lên lo ngại rằng tiểu bang đông dân nhất của Mỹ vẫn chưa được xét nghiệm hết, người nhiễm bệnh vẫn còn chưa được phát hiện và sự lây lan sẽ còn tiếp tục tăng.

"Chúng tôi thậm chí không biết những gì đang diễn ra trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi không có đủ khả năng kiểm tra, chẩn đoán" - ông Newsom cho biết.

Tuần trước, trong một lá thư xin trợ giúp từ liên bang, ông Newsom đã viết rằng nếu tỉ lệ lây nhiễm tiếp tục tăng, hơn một nửa số cư dân bang California có thể bị nhiễm bệnh trong vòng hai tháng.

Hiện New York vẫn đứng đầu Mỹ về các trường hợp nhiễm COVID-19 với 37.258 ca nhiễm trên toàn tiểu bang và 21.300 ca nhiễm chỉ tính riêng thành phố New York. Bang này cũng báo cáo 80 trường hợp tử vong. Tổng cộng New York từ hôm 23-3 đến nay đã xét nghiệm được 90.000 trường hợp.

Mỹ đã trở thành nước đứng đầu về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới, với 85.653 ca tính đến 26-3, theo dữ liệu được cập nhật liên tục của Đại học John Hopkins. Ít nhất 1.290 người đã tử vong vì dịch bệnh tại Mỹ.

Trung Quốc đang đứng thứ hai với 81.782 ca nhiễm và Ý theo sau với 80.589 ca. Tây Ban Nha, Đức, Pháp đứng ở các vị trí tiếp theo, trong khi Iran, điểm nóng lớn nhất Trung Đông, đã báo cáo 29.406 ca nhiễm, xếp thứ bảy toàn cầu.

New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Mỹ, trong đó New York đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm, trở thành ổ dịch lớn nhất nước Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.