COVID-19: Mỹ bước vào giai đoạn mới, Iran 7 phút có người chết

(PLO)- Mỹ bước vào giai đoạn mới chống COVID-19. Tại Iran, bảy phút có một người chết. WHO cảnh báo không bao giờ có “viên đạn bạc” vaccine đánh bại COVID-19.

Theo số liệu của trang thống kê Worldometer, tính đến 7 giờ sáng ngày 4-8, tổng ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 18.432.985. Tổng ca tử vong trên toàn cầu là 696.777.

Thế giới cũng ghi nhận 11.661.931 người được chữa khỏi.

Mỹ: Bước vào giai đoạn mới

Hôm 2-8, TS Deborah Birx nói rằng Mỹ đang bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến chống COVID-19. Bà Birx nói rằng virus hiện giờ lây lan hơn so với hồi tháng 3 và tháng 4.

Hôm 3-8, TS Anthony Fauci, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng giải thích rằng “giai đoạn mới”mà TS Birx nhắc tới chính là những khu vực đang trải qua tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Fauci nói việc ngăn ngặn dịch bệnh khó khăn hơn.

Xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho một người lái xe tại TP Decatur, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: AP

Cạnh đó, ông Fauci cho hay sự lây nhiễm không có triệu chứng chính là yếu tố thúc đẩy tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

“Đó chính là những gì TS Birx muốn nói, “một giai đoạn khác” mà chúng ta đang bước tới bởi vì không dễ gì có thể xác định ai là người phát tán virus. Điều đó khiến cho việc khống chế dịch khó khăn hơn nhiều” – ông Fauci nói.

Mỹ đến nay vẫn là vùng dịch nghiêm trọng nhất với 4.860.674 ca nhiễm và 158.899 ca tử vong, theo Worldometer.

Brazil: Hơn 16.000 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Brazil hôm 3-8 thông báo thêm 16.641 ca nhiễm và 561 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay tổng ca nhiễm và tử vong tại Brazil lần lượt là 2.750.318 và 94.665.

Brazil cũng là nước có dịch nghiêm trọng thứ hai sau Mỹ.

Khử trùng tại khu ổ chuột Santa Marta ở TP Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Carl De Souza/AFP/GETTY IMAGES

Hôm 3-8, Chánh văn phòng Tổng thống Brazil - ông Braga Netto nhiễm COVID-19. Ông Netto là người thứ bảy trong số 23 bộ trưởng của Brazil mắc COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

Iran: 7 phút có một người chết

Hôm 3-8, truyền thông nhà nước Iran cho biết tại nước này cứ bảy phút là có một người chết vì COVID-19, khi Bộ Y tế Iran thông báo thêm 215 người qua đời do dịch bệnh này.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết con số trên đưa tổng số người tử vong do COVID-19 tại Iran lên 17.045. Số ca nhiễm tại Iran hiện tại là 312.035 sau khi tăng thêm 2.598 ca. Đã có 270.228 ca hồi phục tại Iran.

Một số chuyên gia nghi ngờ tính chính xác của các ca tử vong do COVID-19 mà Iran công bố. Một báo cáo của trung tâm nghiên cứu thuộc quốc hội Iran hồi tháng 4 cho rằng số người chết vì COVID-19 tại nước này có thể gần gấp đôi con số mà Bộ Y tế nước này thông báo, theo hãng tin Reuters.

Theo báo cáo, các số liệu chính thức liên quan tới nhiễm, tử vong do COVID-19 của Iran chỉ dựa vào số ca tử vong tại bệnh viện và những ai đã được xác nhận nhiễm COVID-19.

Đài BBC hôm 3-8 cho biết dựa vào dữ liệu từ một nguồn tin riêng, số ca tử vong tại Iran có thể cao gấp ba lần so với con số chính thức. Nhà chức trách y tế Iran đã bác báo cáo, nói rằng họ không hề che giấu điều gì.

WHO: Không bao giờ có “viên đạn bạc” vaccine diệt COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng mặc dù có hy vọng về một loại vaccine ngừa COVID-19 nhưng sẽ không bao giờ có “viên đạn bạc” diệt COVID-19. WHO cảnh báo thêm con đường trở lại bình thường sẽ dài.

Trong cuộc họp báo ngày 3-8, Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc Chương trình khẩn cấp y tế của WHO - ông Mike Ryan hối thúc tất cả quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế như đeo khẩu trang, rửa tay, xét nghiệm, truy vết tiếp xúc và giãn cách xã hội.

Ông Tedros nói rằng đeo khẩu trang nên trở thành biểu tượng của sự đoàn kết khắp thế giới.

“Một số loại vaccine đang ở giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng, và tất cả chúng tôi hy vọng có một số loại vaccine hiệu quả có thể giúp mọi người không bị nhiễm virus. Tuy nhiên, không có viên đạn bạc vào lúc này và có lẽ sẽ không bao giờ có” – ông Tedros nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.