COVID-19 Mỹ: 63.000 người chết chỉ tháng 12, sẽ còn tệ hơn

(PLO)- Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ sắp phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất dù nước này đã có tới 63.000 người chết vì COVID-19 chỉ trong tháng 12.

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ - Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo sắp tới nước này sẽ đối mặt với nhiều ngày thảm khốc hơn nữa khi đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trong khoảng thời gian người dân Mỹ nghỉ lễ. Tiến sĩ Fauci là Giám đốc Viện Các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm quốc gia Mỹ, thành viên cấp cao đội chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng.

Tiến sĩ Fauci chia sẻ với đài CNN hôm 27-12 rằng ông đồng tình với nhận định của Tổng thống tân cử Joe Biden rằng những điều tồi tệ nhất có thể sẽ sớm diễn ra.

"Tình hình có thể thực sự trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới" - ông Fauci nói.

Trước đó, ông Biden đã cho rằng "những ngày đen tối nhất" của đại dịch tại Mỹ đang ở phía trước.

Tiến sĩ Anthony Fauci được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Theo thống kê của tờ South China Morninng Post, chỉ trong tháng 12, Mỹ đã có hơn 63.000 ca tử vong do COVID-19, số người chết nhiều nhất trong một tháng tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

“Lý do tôi và các đồng nghiệp của tôi làm việc trong lĩnh vực y tế lo lắng là vì chúng ta rất có thể chứng kiến số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng vọt sau những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới” - ông Fauci tuyên bố.

“Nếu bạn nhìn vào số liệu về các ca nhiễm chúng ta ghi nhận được từ cuối mùa thu sang đầu mùa đông, vấn đề thực sự rất rắc rối” - Tiến sĩ Fauci chia sẻ thêm.

Tiến sĩ Anthony Fauci ra hiệu mình vẫn ổn sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới vì đại dịch COVID-19, hơn 19.567.780 ca nhiễm và 341.138 ca tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometers.

Tiến sĩ Fauci ước tính cần khoảng 70% đến 85% người dân Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì nước này mới có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả thế giới đã ghi nhận 81.126.414 ca nhiễm COVID-19 trong đó 1.771.407 người đã chết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.