COVID-19: Hong Kong báo động đỏ, cách ly bắt buộc nhiều nước

(PLO)- Hong Kong phát cảnh báo mức đỏ đối với ba nước Mỹ, Anh và Ireland, công dân các nước này sẽ bị cách ly bắt buộc khi nhập cảnh vào đặc khu này. 

Tờ South China Morning Post ngày 15-3 ghi nhận chính quyền Hong Kong đưa ra hàng loạt các biện pháp siết chặt quy định nhập cảnh đối với nhiều quốc gia có dịch diễn biến nghiêm trọng. 

Theo đó, Hong Kong đã phát đi cảnh báo cấp 2 - mức đỏ đối với tình hình COVID-19 ở ba nước Anh, Mỹ và và Ireland. Ngoài ra, kể từ ngày 19-3, công dân từ ba nước này cùng công dân nước Ai Cập khi nhập cảnh vào Hong Kong sẽ phải chịu cách ly bắt buộc trong 14 ngày. Người Hong Kong quay về từ bốn nước trên cũng bị cách ly tương tự. 

Nhân viên y tế Hong Kong tại một khu chung cư ở quận Cửu Long ngày 21-2. Ảnh: AFP

Đến nay, đặc khu này đã phát cảnh báo đó đối với các nước Hàn Quốc, Iran, Ai Cập và 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen.

Cơ quan y tế đặc khu khuyến nghị người dân nên tránh đi đến các vùng có dịch trên thế giới trừ trường hợp bất khả kháng, đồng thời cảnh báo 26/46 ca nhiễm COVID-19 ở Hong Kong tuần qua đều là nhiễm virus ở ngoài vào. Hồi ngày 11-3, một nhóm tám người Hong Kong cùng hướng dẫn viên du lịch đã nhiễm virus sau khi đi du lịch ở Ai Cập. 

Trong khi đó, Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ Hong Kong khẳng định sẽ xem xét điều chỉnh các đối sách chống dịch dựa trên đánh giá điều kiện, nhân lực hiện tại của thành phố.  "Do các khu cách ly tập trung ở Hong Kong chỉ có giới hạn, chính quyền đã quyết định những cơ sở chỉ dành cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19", Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ nêu rõ. 

Được biết Hong Kong chỉ còn đủ chỗ cách ly cho 700 người nước ngoài và một số cơ sở dự phòng cho 3.400 người Hong Kong còn kẹt ở tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Tính đến sáng 16-3, đặc khu này ghi nhận 148 ca nhiễm COVID-19 với bốn trường hợp tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.