COVID-19 Hàn Quốc: Sốt ruột lo nhiễm công sở, nhiễm nhập cảnh

(PLO)- Dù nhiễm trong nước có giảm nhưng Hàn Quốc lại lo lây nhiễm công sở và nhiễm nhập cảnh, sau khi có một số ca nhiễm từ châu Âu - đặc biệt từ Ý trở về.

Tính đến sáng 12-3 Hàn Quốc đã có 66 ca tử vong vì COVID-19, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Người chết chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền.

Hàn Quốc sáng 12-3 thông báo 114 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm nước này lên 7.869. Con số này giảm nhiều so với số ca nhiễm mới hôm qua là 242, đồng thời được cho là thấp nhất trong hai tuần qua,Yonhap đưa tin.

Một gia đình đeo khẩu trang đang đi qua một con đường mòn ở quận Cheongdo, Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS

Theo KDCD, trong 114 trường hợp nhiễm mới, có 73 trường hợp ở TP Daegu và tám trường hợp ở tỉnh Gyeongsang Bắc. Tổng số trường hợp được xác nhận ở TP Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc hiện nay lần lượt là 5.867 và 1.143.

Tốc độ lây nhiễm ở Hàn Quốc bắt đầu có dấu hiệu chậm lại sau khi các cơ quan y tế nước này hoàn thành xét nghiệm 210.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa - trung tâm lây nhiễm dịch COVID-19. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn cảnh giác cao về các cụm lây nhiễm mới, chẳng hạn như trung tâm quận Guro của Seoul.

Dù tốc độ nhiễm trong nước có dấu hiệu giảm nhưng Hàn Quốc lại đang đối phó nỗi lo lây nhiễm trong công sở, đặc biệt sau khi phát hiện một ổ dịch cả 102 người nhiễm tại một trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại của một công ty bảo hiểm ở Seoul.

Chưa hết, Hàn Quốc cũng đang lo tình trạng nhiễm nhập cảnh, sau khi có một số ca nhiễm từ châu Âu - đặc biệt từ Ý trở về.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11-3 đã tuyên bố rằng COVID-19 là đại dịch toàn cầu, do số người chết vì căn bệnh này đã lên gần 4.300 ca, với số người nhiễm bệnh lên đến 118.000 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.