COVID-19: Đáng sợ nhiễm ngày sau kỷ lục hơn ngày trước

(PLO)- Đại dịch COVID-19 diễn tiến nguy hiểm, số ca nhiễm mới liên tục tăng kỷ lục và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngày 18-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ngày thứ hai liên tiếp thế giới chứng kiến sự gia tăng kỷ lục các ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ trên toàn cầu. Cụ thể, trong 24 giờ cho tới thời điểm WHO thông báo thế giới có thêm tới 259.848 ca nhiễm, theo hãng tin Reuters.

Theo báo cáo của WHO, những quốc gia có số người nhiễm COVID-19 tăng nhiều chủ yếu là Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi.

Thế giới cũng mất thêm 7.360 người trong 24 giờ qua, số người chết đáng sợ nhất trong một ngày kể từ hôm 10-5.

Một nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân tại một địa điểm xét nghiệm ở Ciudad Juarez (Mexico) ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

Tổng số người nhiễm COVID-19 toàn thế giới đã vượt qua con số 14 triệu người vào hôm 17-7, theo thống kê của Reuters. Đại dịch COVID-19 đã giết chết gần 600.000 người trong bảy tháng qua.

Mỹ hiện vẫn đang là nước bị dịch hoành hành nặng nhất thế giới, với hơn 3,7 triệu ca nhiễm. Ấn Độ hôm 17-7 cũng đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới ghi nhận đã có hơn một triệu ca nhiễm, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Tổng thống Brazil: “COVID-19 đang giết chết nền kinh tế

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận mình nhiễm COVID-19 từ ngày 7-7. Hơn 10 ngày qua ông vẫn cách ly ở dinh tổng thống ở thủ đô Brasilia và tự điều trị bằng thuốc chống sốt rét Hydroxycloroquine.

Dù chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng có thể điều trị được COVID-19, ông Bolsonaro khẳng định mình vẫn khỏe mạnh nhờ sử dụng loại thuốc này. 

Ngày 18-7, ông Bolsonaro có buổi gặp gỡ người ủng hộ tại dinh tổng thống. Ông chấp nhận đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn người tham gia.

Trong cuộc gặp này ông Bolsonaro cho rằng các lệnh phong tỏa phòng đại dịch COVID-19 đang “bóp nghẹt” và "giết chết" nền kinh tế nước này.

"Không có thu nhập và công việc, mọi người sẽ chết" - ông Bolsonaro nói khi nhắc đến các lệnh phong tỏa được áp đặt tại một số bang và thành phố ở Brazil, Reuters  đưa tin.

"Một số quan chức tại các bang và thành phố đã bóp nghẹt nền kinh tế bằng lệnh phong tỏa” - ông Bolsonaro nói với những người ủng hộ.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được nhìn thấy đeo khẩu trang tại Cung điện Alvorada, Brazil, ngày 18-7. Ảnh: REUTERS

Đại dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở Brazil. Bộ Y tế Brazil thông báo nước này ghi nhận hơn 28.500 ca nhiễm mới và 921 trường hợp tử vong trong ngày 18-7.

Hiện Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên thế giới vì đại dịch COVID-19 (sau Mỹ) với tổng 2.075.246 ca nhiễm trong đó hơn 78.800 người chết, theo số liệu thống kê từ Worldometer.

Trung Quốc lo sợ đợt bùng dịch thứ hai tại Tân Cương

Ô Lỗ Mộc Tề - thủ phủ của khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đã lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi ghi nhận hơn chục ca nhiễm mới chỉ trong hai ngày gần đây, theo Reuters.

Chính quyền khu vực Tân Cương cho biết tất cả 17 trường hợp nhiễm mới và 11 trường hợp không có triệu chứng trước đó đều xuất hiện ở Ô Lỗ Mộc Tề.

Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ trong khu mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

Diễn biến này dấy lên nỗi lo về một đợt bùng dịch thứ hai tại Tân Cương, mà tâm điểm là Ô Lỗ Mộc Tề. Theo ủy ban y tế khu vực, 269 người khác đang được theo dõi y tế.

Lệnh tái phong tỏa bất ngờ được đưa ra hôm 16-7 nhằm kiểm soát dịch bệnh trong khu vực đã khiến hơn 600 chuyến bay tại sân bay quốc tế Diwopu Urumsi bị hủy, dịch vụ tàu điện ngầm bị đình chỉ và khách du lịch mắc kẹt khi nhiều nơi từ chối nhập cảnh người từng đến Ô Lỗ Mộc Tề.

Trung Quốc hiện đã ghi nhận 83.660 ca mắc COVID-19, trong đó 4.634 người đã tử vong.

Iran thông báo hơn 25 triệu dân có thể nhiễm COVID-19

Ngày 18-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng có thể đã có tới 25.000.000 người bị nhiễm COVID-19 và 35.000.000 người khác có nguy cơ nhiễm virus.

 Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: REUTERS

 

Con số mà ông Rouhani đề cập dựa vào một "viễn cảnh tính toán" từ một báo cáo của Bộ Y tế Iran. Con số này cao hơn nhiều so với con số 269.440 ca nhiễm mà Iran đã công bố chính thức với thế giới.

Iran với dân số trên 80.000.000 người là quốc gia thuộc khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.