Courtois cáo buộc UEFA tham tiền, vắt kiệt sức cầu thủ

(PLO)- Thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois đã tức giận trước quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khi họ quyết định tổ chức để chơi một trận tranh hạng ba giữa lịch bóng đá ngày càng dày đặc.

Courtois cũng cáo buộc UEFA và các cơ quan quản lý khác chỉ quan tâm đến việc tạo ra doanh thu và bỏ qua bất kỳ mối quan tâm nào về việc công nhận phúc lợi của các cầu thủ.

Oxlade-Chamberlain và những giấc mơ hồi sinh ở Arsenal
Oxlade-Chamberlain và những giấc mơ hồi sinh ở Arsenal
(PLO)- Arsenal đang muốn tái ký hợp đồng với Alex Oxlade-Chamberlain khi anh cân nhắc tương lai của mình tại Liverpool, khi tiền vệ này gia nhập Lữ đoàn đỏ với giá 35 triệu bảng vào năm 2017 sau 6 năm ở sân Emirates.

Thủ môn của Real Madrid đã tiết lộ suy nghĩ của mình sau khi nước nhà của anh thua 2-1 trước nhà vô địch Euro 2020 Ý trong trận tranh hạng ba Nations League của UEFA vào cuối tuần qua. Sự coi thường những cảm giác mệt mỏi của các cầu thủ là điều nổi bật từ những lời chỉ trích của Courtois.

Thủ môn 29 tuổi cũng bày tỏ ý kiến của mình về đề xuất tranh luận của FIFA về việc tổ chức World Cup hai năm một lần thay vì bốn năm một lần. Anh nói: "Đó chỉ là một trận đấu được tổ chức chỉ để có được tiền bạc và chúng tôi bắt buộc phải tham gia trận đấu đó. Chúng tôi phải ra sân bởi vì đối với UEFA là được thêm doanh thu và có thêm một trận đấu được bổ sung trên TV".

Thủ thành người Bỉ không hài lòng với việc UEFA vắt kiệt sức cầu thủ. Ảnh: CGI.

Courtois cho biết anh không thấy bất kỳ sự tương phản hợp lý nào trong suy nghĩ của những người đứng ra đưa ý tưởng về một giải đấu với những gì UEFA và FIFA hiện đang thực hiện.

Khái niệm bổ sung thêm các giải đấu trong một lịch trình dày đặc mà các cầu thủ đang chơi là con đường mà UEFA cần phải xem xét. UEFA và Liên đoàn các quốc gia là những ví dụ trực tiếp về điều này. Đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần là phi lý, bởi cấu trúc cơ bản về sự háo hức mỗi 4 năm mà khán giả mong đợi.

"Đối với đội chủ nhà Ý, đây là một trận đấu hay vì thắng Bỉ. Tất nhiên, mọi người đều nói rằng họ muốn xem trận đấu. Nhưng hãy nhìn vào cả hai đội và chúng ta đều có thể thấy họ phải thay đổi cầu thủ như thế nào. Nếu đá chung kết, chúng tôi có những cầu thủ khác quan trọng hơn tham gia. Còn trận tranh hạng ba mang lại cho chúng tôi cảm giác chán nản, vì chơi quá nhiều trận " - Courtois nói sau trận đấu ở Turin.

Trận này, cả hai bên đã thực hiện một số thay đổi về đội hình xuất phát của họ. Nó nhấn mạnh sự vô nghĩa của một thứ dư thừa và kém hấp dẫn. Không bên nào bắt đầu với hầu hết các cầu thủ ngôi sao của họ. Điều này chủ yếu nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu ra sao. Hơn nữa, việc các cầu thủ không được nghỉ ngơi đầy đủ trong một mùa giải thường xảy ra tranh luận.

Courtois chán nản vì phải ra sân nhiều mà thiếu thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Ảnh: CGI.

Thủ môn Courtois bức xúc: "Vào tháng 6, có bốn trận đấu tại Nations League. Tại sao? Năm tới chúng tôi phải chơi một kỳ World Cup vào tháng 11 và phải chơi cho đến giai đoạn cuối của tháng 6. Chúng tôi sẽ dính chấn thương. Không ai quan tâm đến các cầu thủ nữa.

Sau một mùa giải dài, chúng tôi phải chơi nhiều trận hơn ở Nations League và chỉ có hai tuần nghỉ. Điều đó không đủ để các cầu thủ thi đấu trong 12 tháng ở cấp độ cao nhất”.

Bỉ không có Romelu Lukaku và Eden Hazard do cường độ thi đấu cao dẫn đến ngày càng gia tăng do mệt mỏi. Tuy nhiên, thông điệp này vẫn chưa được các cơ quan quản lý giải quyết vì họ vẫn muốn có nhiều trận đấu hơn.

Oman - Việt Nam: Mục tiêu phải có điểm!
Oman - Việt Nam: Mục tiêu phải có điểm!
(PLO)- Bốn ngày sau trận thua đau Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận thứ tư ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đầy khó khăn trên đất khách Oman đêm 12-10 (VTV6 trực tiếp 23 giờ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.