Công ty vũ khí Anh BAE Systems nhận hợp đồng đóng tàu ngầm gần 5 tỉ USD theo khuôn khổ AUKUS

(PLO)-  Công ty vũ khí Anh BAE Systems được Bộ Quốc phòng Anh ký hợp đồng trị giá gần 4 tỉ bảng Anh (hơn 4,9 tỉ USD) đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo khuôn khổ AUKUS.

Ngày 1-10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Grant Shapps và Tổng giám đốc Công ty quốc phòng đa quốc gia BAE Systems - ông Charles Woodburn đã công bố hợp đồng đóng tàu ngầm chiến đấu chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá gần 4 tỉ bảng Anh (hơn 4,9 tỉ USD), theo tờ The Telegraph.

Theo The Telegraph, hợp đồng trên là một phần của dự án tàu ngầm hạt nhân trong thỏa thuận an ninh của Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ - Anh - Úc (AUKUS), được công bố hồi tháng 3.

384518820_210064645270664_4720812302150613351_n.png
Bên trong xưởng đóng tàu ngầm của BAE Systems ở thị trấn Barrow-in-Furness (tây bắc nước Anh). Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Shapps cho biết chương trình đóng tàu ngầm chiến đấu lần này có tên là SSN-AUKUS, sẽ tạo ra tàu ngầm có sức tấn công lớn nhất, uy lực mạnh nhất, và tiên tiến nhất cho Hải quân Hoàng gia Anh.

“Khoản đầu tư trị giá hàng tỉ bảng Anh này sẽ giúp tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh có được khả năng sát thủ ấn tượng trong tương lai" - ông Shapps nhấn mạnh.

Ông Woodburn cho biết xưởng đóng tàu ngầm sẽ được đặt ở thị trấn Barrow-in-Furness (tây bắc nước Anh), và dự kiến cần 5.000 nhân viên thực hiện.

"Quá trình sản xuất tàu ngầm sẽ bắt đầu vào cuối thập niên này. Dự kiến chiếc tàu ngầm SSN-AUKUS đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối những năm 2030. Bộ Quốc phòng Anh đã chuyển kinh phí để công ty thực hiện dự án tới năm 2028” - ông Woodburn cho biết.

NATO tăng 600 binh sĩ Anh đến Kosovo

NATO tăng 600 binh sĩ Anh đến Kosovo

(PLO)- NATO thông báo sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ Anh đến Kosovo, tăng cường sự hiện diện của NATO trong bối cảnh tình hình Serbia - Kosovo căng thẳng trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.