Công ty Việt Nam cung cấp gạo cho ông lớn bia thế giới

(PLO)- 100% gạo sản xuất bia của tập đoàn Anheuser-Busch InBev là từ hai nhà cung cấp Việt Nam.

“Rất vui khi cách đây không lâu thêm một công ty ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được Tập đoàn Anheuser-Busch InBev (AB InBev - Bỉ) xác nhận là nhà cung cấp gạo đạt chuẩn để chúng tôi sản xuất bia”. Ông Phan Trọng Chinh, Giám đốc Nhà máy bia AB InBev VSIP II-A Bình Dương vừa cho biết như trên.

Theo ông Chinh, đến thời điểm này có hai công ty vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được tập đoàn xác nhận trở thành nhà cung cấp gạo để sản xuất bia.

Thời điểm hiện tại có hai công ty Việt Nam cung cấp gạo cho Tập đoàn bia lớn nhất thế giới 

“Sản lượng thu mua gạo hằng năm không chia sẻ được nhưng chúng tôi khẳng định 100% gạo sản xuất bia đến từ hai nhà cung cấp Việt Nam. Đặc biệt, chất lượng bia nấu tại Việt Nam đồng nhất với chất lượng quốc tế, nhất là dòng bia mang tính toàn cầu. Định kỳ hằng tháng nhà máy sẽ gửi mẫu về Mỹ, Bỉ các nhà chuyên nếm bia nếm và chấm điểm" - ông Chinh nói.

Về tỉ lệ phần trăm nội địa hoá trong sản xuất, ông Chinh dẫn chứng, trước đây dòng bia Hoegaarden® White hoàn toàn nhập khẩu từ Bỉ. Khi sản xuất ở Việt Nam và được tập đoàn xác nhận đạt chuẩn toàn cầu, từ năm 2018-2019 sản phẩm này được nấu tại Việt Nam. Tương lai bia Corona® có thể sẽ nấu tại Việt Nam tuỳ vào nhu cầu thị trường.

Ông Chinh thông tin thêm, ngành công nghiệp bia Đông Nam Á có sản lượng 9,6 tỉ lít. Tại Việt Nam, AB InBev có hai nhà máy với tổng công suất 100 triệu lít/năm, sản xuất ra những dòng bia cho tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu sang chín quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản.

Tháng 5-2015 nhà máy bia AB InBev tại khu công nghiệp VSIP II-A chính thức khai trương. Với hai lần mở rộng, đến thời điểm này tổng chi phí đầu tư vào nhà máy VSIP tại Bình Dương là 250 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.