Công ty viễn thông Trung Quốc dính lệnh cấm của Mỹ

(PL)- Chính phủ Mỹ đã cấm các công ty trong nước bán các mặt hàng cho ZTE, công ty thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc (TQ), sau khi phát hiện công ty này có hành vi gian dối trong việc thi hành án phạt của Mỹ.

Theo quyết định này, các công ty Mỹ bị cấm bán linh kiện cho ZTE trong vòng bảy năm. Tháng 3-2017, ZTE từng phải chịu mức phạt lên tới 1,2 tỉ USD vì vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ - bán hàng cho Iran. ZTE đã bán các thiết bị điện tử trị giá “hàng trăm triệu đôla Mỹ” cho Iran, vi phạm quy định về xuất khẩu của Mỹ. Ngoài mức án phạt lên tới hàng tỉ USD, Công ty ZTE còn bị yêu cầu sa thải 40 nhân viên có liên quan. ZTE gửi thông báo tới giới chức Mỹ đã thực hiện đầy đủ biện pháp theo yêu cầu, tuy nhiên chỉ mới sa thải một vài nhân viên.

Quyết định cấm lần này của Bộ Thương mại Mỹ diễn ra trong bối cảnh nguy cơ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đe dọa các thỏa thuận trị giá 250 tỉ USD giữa hai nước. Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã áp thuế nhập khẩu nhắm vào những sản phẩm công nghệ cao mà TQ ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hiện đại hóa bao gồm các thiết bị, linh kiện dùng trong mạng lưới viễn thông.

Bộ Thương mại Mỹ công bố lệnh cấm các công ty trong nước bán linh kiện cho Tập đoàn ZTE của Trung Quốc. Ảnh: AFP

ZTE là tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất của TQ, đóng vai trò quan trọng giúp TQ có thể cạnh tranh với các nước trong lĩnh vực này. Tháng trước, chủ tịch ZTE cho biết tập đoàn hy vọng “quá trình tiêu chuẩn hóa 5G” sẽ diễn ra nhanh chóng khi các nhà khai thác mạng di động 4G bắt đầu thúc đẩy việc nâng cấp.

Tuy nhiên, nếu không thể tiếp tục nhập linh kiện từ Mỹ, Tập đoàn ZTE có khả năng sẽ lỡ mất các chuyến hàng và mất đơn đặt hàng, doanh thu tập đoàn cũng sẽ giảm xuống 13,5%. Một số công ty lớn của Mỹ như Qualcomm và Micron Technology, những công ty chuyên bán linh kiện viễn thông cho TQ, cũng bị ảnh hưởng. Cổ phần của các công ty này đã giảm đáng kể sau khi lệnh cấm mới này ban hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.